.

IS kêu gọi giết 100 lính Mỹ

.

Nhà nước Hồi giáo (IS) vừa đăng trên mạng tên, địa chỉ và hình ảnh của 100 quân nhân Mỹ đồng thời kêu gọi những kẻ ủng hộ giết những người này.

Một chiến binh Shi'ite tại Iraq tham gia chống lại IS (Reuters)
Một chiến binh Shi'ite tại Iraq tham gia chống lại IS (Reuters)

Theo Reuters, Lầu Năm Góc cho biết đã tiến hành kiểm tra sau khi thông tin đó xuất hiện trên internet. “Tôi không thể xác nhận thông tin đó đúng hay sai, nhưng chúng tôi đang kiểm tra”, một quan chức quốc phòng Mỹ nói.

Nhóm người đăng thông điệp trên mạng tự xưng là “đơn vị chiến tranh mạng” của IS. Chúng tuyên bố đã tấn công nhiều máy chủ quân đội, cơ sở dữ liệu, email… và đưa thông tin 100 quân nhân lên mạng để những kẻ tấn công “sói đơn độc” có thể giết họ.

The Times dẫn nguồn tin riêng nhận xét bản danh sách được lập dựa trên tên tuổi những người tham gia chiến dịch không kích IS xuất hiện trên các bản tin báo chí.

Theo Tuổi trẻ

;
.
.
.
.
.
.