.

Nhật Bản, Trung Quốc rung chuyển vì động đất

.

Hồi 22 giờ 8 phút giờ địa phương ngày 22-11 (tức 20 giờ 08 phút giờ Việt Nam), khu vực miền Trung và Đông Nhật Bản rung chuyển bởi trận động đất mạnh 6,8 độ richter.

Người dân Tứ Xuyên chạy ra đường sau khi các tòa nhà rung chuyển vì động đất (Nguồn: THX)
Người dân Tứ Xuyên chạy ra đường sau khi các tòa nhà rung chuyển vì động đất (Nguồn: THX)

Cơ quan khí tượng Nhật Bản xác định tâm chấn của trận động đất nằm ở phía Bắc tỉnh Nagano ở độ sâu 10km. Khu vực làng Otari và Ogawa, thuộc tỉnh Nagano là nơi chịu cường độ mạnh nhất tới chấn độ 6, theo thang chấn độ Nhật Bản.

Trong khi đó, ở Tokyo, rung chấn kéo dài khoảng 1 phút và có thể cảm nhận được khá rõ rệt ngay cả ở dưới mặt đất.

Theo thông báo của Công ty đường sắt Đông Nhật Bản, các tuyến tàu Shinkansen Tohoku, Yamagata, Akita, Joetsu và Nagano ở Đông Bắc và miền Trung Nhật Bản phải ngừng hoạt động để đảm bảo an toàn. Hiện chưa có thông báo nào về thiệt hại tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi trận động đất.

Cùng ngày, vào lúc 16 giờ 55 phút (giờ địa phương) đã xảy ra một trận động đất có cường độ 6,3 độ richter tại tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc.

Trung tâm mạng lưới động đất Trung Quốc cho biết trận động đất trên diễn ra tại huyện Khương Định thuộc châu tự trị Cam Tư của người Tạng ở tỉnh Tứ Xuyên.

Theo cơ quan này, tâm chấn của trận động đất nằm dưới sâu 18 km, được xác định ban đầu ở 30,3 độ vĩ Bắc và 101,7 kinh độ Đông.

Đã có 1 người thiệt mạng và 15 người bị thương trong trận động đất này.

TTXVN/Tin tức
 

;
.
.
.
.
.
.