.

Ngoại trưởng Nhật sẽ đến Việt Nam bàn về chủ quyền biển đảo

.

Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida nói sẽ hội đàm về an ninh và chủ quyền biển đảo khi thăm Việt Nam.

Tàu đổ bộ của Nhật Bản cập cảng Đà Nẵng hôm 6-6
Tàu đổ bộ của Nhật Bản cập cảng Đà Nẵng hôm 6-6

Ông Fumio Kishida dự kiến sẽ thăm Hà Nội vào ngày 1-7 sau khi thăm Campuchia.

Theo tin của đài Nhật Bản NHK, Ngoại trưởng Nhật Bản nói Tokyo sẽ giúp Việt Nam chi trả cho các thiết bị sử dụng cho tàu tuần tra của Cảnh sát biển.

Ông Fumio Kishida cũng hy vọng có thể tái khẳng định sự hợp tác với Hà Nội về những vấn đề trên biển trong chuyến thăm Việt Nam sắp tới.

Theo NHK, giới chức Nhật Bản đang sắp xếp một cuộc gặp giữa ông Kishida và người đồng cấp Việt Nam Phạm Bình Minh.

Ông Kishida được NHK dẫn lời nói sẽ khẳng định ủng hộ chính sách giải quyết vấn đề tranh chấp trên biển với Trung Quốc bằng con đường đối thoại của Việt Nam.

Ông cũng tiết lộ Nhật Bản sẽ hỗ trợ Hà Nội chi trả cho việc lắp đặt hệ thống radar, radio và các thiết bị khác sử dụng cho tàu tuần tra của cảnh sát biển Việt Nam.

Động thái thắt chặt quan hệ giữa Tokyo và Hà Nội diễn ra giữa lúc cả hai nước đều có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc trên Biển Đông và Biển Hoa Đông.

Hôm 11-6, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cáo buộc một máy bay chiến đấu Trung Quốc đã bay gần hai máy bay của lực lượng phòng vệ Nhật Bản trong vùng không phận quốc tế ở Hoa Đông.

Trước đó, hôm 28-5, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe nói với Quốc hội rằng chưa thể lập tức cung cấp các tàu tuần tra mà nước này không còn sử dụng cho Việt Nam trong lúc chính lực lượng tuần duyên của Nhật đang bị quá tải vì các hoạt động tuần tra trên biển.

Trong diễn văn khai mạc Đối thoại Shangri-La hôm 30-5, ông Abe đã tuyên bố sẽ "hỗ trợ hết sức mình" cho các quốc gia Đông Nam Á đang tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc trên biển, động thái đã khiến Bắc Kinh phản ứng giận dữ.

Căng thẳng trên Biển Đông lên cao trong thời gian gần đây, sau khi Bắc Kinh đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng biển mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền hồi đầu tháng Năm.

BBC

;
.
.
.
.
.