.

Dự án nào nóng nhất Đà Nẵng hiện nay?

.

Ngay sau khi chính thức mở bán vào đầu tháng 3-2016, dự án Euro Village Đà Nẵng do Tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư đã trở thành sản phẩm được giới địa ốc “săn lùng”. Đặc biệt, hai sản phẩm được quan tâm nhiều nhất là đất nền khách sạn và biệt thự - những sản phẩm được ví như “gà đẻ trứng vàng” tại thị trường thành phố.

“Điểm nóng” của du lịch Việt Nam

Theo thống kê của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Đà Nẵng, những năm gần đây, khách du lịch đến với thành phố này không ngừng tăng, từ 3,8 triệu lượt năm 2014 lên 4,6 triệu lượt năm 2015, tăng khoảng 24%. Trong đó, số lượng khách quốc tế chiếm khoảng 30%.

Tổng doanh thu từ du lịch ước đạt 12.700 tỷ đồng, tăng 28,7% so với năm 2014. Là tâm điểm của 3 di sản văn hóa thế giới: cố đô Huế, phố cổ Hội An và thánh địa Mỹ Sơn, Đà Nẵng đã đặt mục tiêu đạt 8,1 triệu lượt khách năm 2020, trong đó khách quốc tế chiếm khoảng 1,4 triệu lượt, tổng doanh thu du lịch đạt 14.000 tỷ đồng.

Lượng khách du lịch liên tục tăng qua các năm khiến số lượng cơ sở lưu trú cho khách du lịch vẫn tăng nhưng không đáp ứng kịp nhu cầu. Tình trạng “cháy phòng” khách sạn vẫn thường xuyên xảy ra, nhất là vào các dịp lễ, Tết. Theo Savills Việt Nam, thống kê quý 3/2015, nguồn cung khách sạn 3-5 sao tại Đà Nẵng là khoảng 7.573 phòng, tăng 7% theo quý. Công suất thuê trung bình tăng 3 điểm %, đạt 77%. Giá thuê phòng trung bình tăng 8% theo năm, trong khi doanh thu tăng 13% theo năm.

Theo dự đoán từ các chuyên gia, tỷ lệ tăng trưởng khách du lịch quốc tế đến Đà Nẵng sẽ tiếp tục duy trì ổn định và tăng tốc. Cùng với các sự kiện thường niên như “Cuộc thi pháo hoa quốc tế”, “Cuộc đua thuyền buồm quốc tế Clip Race” còn có hàng loạt các sự kiện sắp diễn ra như: Đại hội Thể thao bãi biển Châu Á 2016, Hội nghị Du lịch và Thể thao quốc tế 2016…

Đặc biệt “Tuần lễ cấp cao APEC 2017”- sự kiện quan trọng nhất của APEC 2017 với sự tham gia của nguyên thủ 21 nước thành viên cùng hàng ngàn lãnh đạo các tập đoàn lớn trên thế giới được tổ chức tại Đà Nẵng vào năm tới sẽ “làm thay đổi Đà Nẵng nói chung, ngành du lịch thành phố nói riêng một cách hết sức ngoạn mục”, theo đánh giá từ ông Huỳnh Tấn Vinh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng.

“Điểm nóng” của giới đầu tư

Thống kê của các nhà môi giới bất động sản hàng đầu tại Đà Nẵng cho thấy, những vị trí trung tâm, cận kề sông Hàn, được “săn” nhiều nhất. Chính vì vậy, theo khảo sát, nhu cầu về đất xây khách sạn tại các khu vực này luôn nằm trong top trên thị trường. Một trong những dự án hội tụ được tất cả các ưu điểm trên đang được giới đầu tư quan tâm là dự án Euro Village Đà Nẵng của Tập đoàn Sun Group.

Trải dài 800m giáp với sông Hàn, Euro Village là khu biệt thự và đất nền khách sạn hạng sang có diện tích mặt nước rộng lớn trải dài từ Cầu Rồng sang Cầu Trần Thị Lý. Ngay bên kia cầu Rồng là phố tài chính Nguyễn Văn Linh, con đường VIP sang trọng nhất Đà Nẵng. Ngoài ra, Euro Village chỉ cách sân bay quốc tế Đà Nẵng 2 km và chỉ hơn 500m là đến bãi tắm Mỹ Khê và dãy nhà hàng cao cấp ven biển. Với những ưu thế hiếm có này, Euro Village trở thành dự án đắc địa nhất Đà Nẵng hiện tại.

Một trong những điểm khiến Euro Village được đánh giá cao là công tác quy hoạch. Được thiết kế đồng bộ theo phong cách Châu Âu gồm nhà phố liền kề 100 m2 và biệt thự diện tích từ 250 m2 – 1.300 m2 trong khuôn viên gần 24 hecta. Euro Village sở hữu quần thể kiến trúc đồng bộ, khu villa cao cấp, khu nhà liền kề sang trọng tiện nghi, hiện đại. Đồng thời, nhờ vị trí này, khu khách sạn được xây dựng sẽ hưởng nhiều lợi thế từ các tiện ích của khu trung tâm như cầu đi bộ Hạnh Phúc và bến du thuyền riêng.

Theo đánh giá của các chuyên gia bất động sản, lợi thế của Euro Village không chỉ vì thiết kế và vị trí đắc địa tại trung tâm thành phố mà còn được bảo chứng bởi nhiệt huyết của chủ đầu tư muốn xậy dựng một khu đô thị nổi bật nhất, tiện nghi nhất và đẳng cấp nhất tại Đà Nẵng.

Khách hàng đầu tư tại Euro Village có thể nhận thấy lợi thế này, khi đồng loạt các biệt thự và khu phố liền kề đang tạo nên một khu đô thị ven sông đẳng cấp hiện ra bên bờ sông. Chính vì thế, bên cạnh việc tận hưởng những tiện ích xứng tầm, cư dân Euro Village còn sở hữu sản phẩm bất động sản có giá trị tích luỹ cao, có khả năng “đẻ trứng vàng” cho nhà đầu tư tại Đà Nẵng - điểm đến mới nổi hấp dẫn nhất thế giới.

Triển khai từ năm 2011, Euro Village hiện đã được lấp đầy khoảng 70%. Trong lần mở bán mới nhất ngày 16/3 vừa qua, dự án cung cấp hai sản phẩm đặc biệt là: biệt thự đẳng cấp Châu Âu và đất nền xây khách sạn. Đặc biệt, riêng với đất xây khách sạn, chủ sở hữu được nhận chiết khấu lên tới 8% nếu thanh toán 100% hợp đồng sau 1 tháng đặt cọc.

 

;
.
.
.
.
.