.

Khánh thành dự án nhà ở xã hội đầu tiên giành cho người thu nhập thấp

.

(ĐNĐT) – Ngày 29-11, tại Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt trời (Sun Group) đã khánh thành giai đoạn 1 dự án nhà ở xã hội Sun Home (phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng). Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng Trần Thọ tới dự và cắt băng khánh thành.

Cắt băng khánh thành Dự án nhà ở xã hội
Các đại biểu cắt băng khánh thành Dự án nhà ở xã hội Sun Home.

Đây là dự án nhà ở xã hội đầu tiên của cả nước thuộc gói hỗ trợ nhà ở của Chính phủ trị giá 30.000 tỷ đồng hoàn thành, chính thức bàn giao nhà ở cho nhân dân. Dự án có diện tích gần 7.000m2 với tổng vốn đầu tư 150 tỷ đồng (vốn vay từ gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng là 102 tỷ từ ngân hàng BIDV), gồm 450 căn hộ hiện đại có diện tích từ 30-62m2. Dự án có khu sân chơi, khu sinh hoạt công cộng rộng 4.000m2, gồm siêu thị, nhà trẻ và các dich vụ khác…với mức giá mỗi căn hộ từ 6,5-7 triệu đồng/m2.

Ông Đặng Minh Trường, Tổng Giám đốc Sun Group, cho biết, đây là công trình không lợi nhuận của tập đoàn bởi giá bán căn hộ chỉ bao gồm vốn vay và chi phí xây dựng. Những người thu nhập thấp có thể vay tiền ở ngân hàng BIDV để mua nhà với lãi suất thấp.

Nhà ở
Nhà ở xã hội đầu tiên của cả nước thuộc gói hỗ trợ nhà ở của Chính phủ trị giá 30.000 tỷ đồng hoàn thành, chính thức bàn giao nhà ở cho nhân dân.

Được biết, trong chương trình phối hợp giữa Bộ Xây dựng và UBND thành phố, trong giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2017, Đà Nẵng sẽ phấn đấu xây dựng 400.000m2 sàn, đáp ứng cho khoảng 70% công nhân tại các KCN có nhu cầu thuê nhà ở; xây dựng 200.000m2 sàn ký túc xá bố trí cho học sinh, sinh viên thuộc các cơ sở đào tạo nghề thuê chỗ ở và xây dựng 800.000m2 sàn đáp ứng 15.000 căn hộ cho người dân thu nhập thấp có nhu cầu mua hoặc thuê nhà ở.

Tin và ảnh: Đắc Mạnh

;
.
.
.
.
.