.

Du lịch tiếp tục là ngành mũi nhọn năm 2013

.

(ĐNĐT) - Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2012 và triển khai nhiệm vụ năm 2013 của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) sáng 30-1, đại diện ngành VHTT&DL cho biết, trong năm 2012, tổng lượng khách tham quan, du lịch đến Đà Nẵng ước đạt gần 2,7 triệu lượt, tăng 12% so với năm 2011, đạt 103% kế hoạch đề ra.

Tổng lượng khách tham quan, du lịch đến Đà Nẵng năm 2012 ước đạt gần 2,7 triệu lượt
Tổng lượng khách tham quan, du lịch đến Đà Nẵng năm 2012 ước đạt gần 2,7 triệu lượt

Thu nhập xã hội từ hoạt động du lịch ước đạt 6.000 tỷ đồng, tăng 36%, đạt 119% kế hoạch. Du lịch Đà Nẵng trong năm 2012 được bình chọn là một trong 10 sự kiện, hoạt động du lịch tiêu biểu của năm…

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Anh cho rằng, đối với ngành du lịch, hoạt động chỉ sôi động theo mùa, các đơn vị du lịch trên địa bàn thiếu tính liên kết, nạn chèo kéo vẫn tồn tại, dịch vụ và các khu vui chơi giải trí cho khách du lịch còn thiếu và yếu, trình độ hướng dẫn viên chưa đáp ứng nhu cầu thực tế…  

Năm 2013, ngành VHTT&DL thành phố sẽ tiếp tục đầu tư đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, xúc tiến mở thêm các đường bay quốc tế (Thái Lan, Hồng Kông…), chú trọng xây dựng môi trường du lịch hấp dẫn, chống chèo kéo du khách… “Điều quan trọng nhất là làm sao các hoạt động VHTT&DL ngày càng đi vào thực chất, chủ động và hiệu quả, tránh bệnh hình thức, lãng phí”, đồng chí Nguyễn Xuân Anh lưu ý.

Tin và ảnh: Thanh Tân

;
.
.
.
.
.