Phát huy nội lực nông dân

.

Hưởng ứng phong trào thi đua “Dân vận khéo”, thời gian qua, các cấp Hội Nông dân thành phố đã vận động hội viên nông dân tích cực tham gia các chương trình, cuộc vận động của hội, nhất là vận động xây dựng các mô hình điểm để nhân rộng, giúp đỡ nông dân phát triển kinh tế.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua dân vận khéo để phát huy nội lực của hội viên nông dân. Trong ảnh: Hội viên Hội Nông dân phường Hòa Phát (quận Cẩm Lệ) tham quan mô hình trồng rau, củ, quả công nghệ cao tại thôn Trung Nghĩa (xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang).
Đẩy mạnh các phong trào thi đua dân vận khéo để phát huy nội lực của hội viên nông dân. Trong ảnh: Hội viên Hội Nông dân phường Hòa Phát (quận Cẩm Lệ) tham quan mô hình trồng rau, củ, quả công nghệ cao tại thôn Trung Nghĩa (xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang).

Hội Nông dân quận Cẩm Lệ tích cực vận động hội viên thay đổi dần tập quán canh tác truyền thống sang áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế. Nhờ làm tốt công tác vận động mà đến nay, nông dân của quận đã chuyển dần diện tích 5ha đất lúa sản xuất kém hiệu quả sang trồng cây thực phẩm rau các loại, nâng tổng diện tích cây thực phẩm rau các loại là 17ha. Nhiều hộ nông dân chuyển sang trồng các loại hoa, cây kiểng, trồng nấm ăn, nấm dược liệu có giá trị kinh tế cao. Trên địa bàn quận xuất hiện nhiều gương điển hình trong sản xuất như: hộ ông Lê Thành Trung thuộc Chi hội Nông dân số 4 (phường Hòa Xuân) với mô hình trồng hoa lan Mokara; ông Phùng Văn Phương, Chi hội Nông dân số 2 phường Hòa Xuân hiện đang sản xuất rau mầm chất lượng cao, cung cấp cho thị trường bình quân 40-50kg mỗi ngày… Chủ tịch Hội Nông dân quận Cẩm Lệ Hứa Thị Thùy Phương cho biết: “Từ những kết quả trên, cho thấy rằng việc vận động, tuyên truyền và chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp đã góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi, cải thiện đời sống nông dân. Thời gian tới, Quận Hội phối hợp với các ngành chức năng đẩy mạnh công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân; giới thiệu các giống cây, con mới cho người dân đưa vào sản xuất, phát triển kinh tế một cách bền vững.  

Tại huyện Hòa Vang, các cấp Hội Nông dân của huyện tích cực vận động hội viên tham gia xây dựng nông thôn mới. Chủ tịch Hội Nông dân huyện Hòa Vang Nguyễn Văn Vân cho biết, cùng với đóng góp hàng trăm tỷ đồng để làm đường giao thông thôn xóm, tham gia trên 5.000 ngày công lao động, người dân Hòa Vang còn hiến hơn 51.000m² đất để làm 267km đường kiệt, hẻm... Điển hình là hơn 1.000 hộ dân ở xã Hòa Phong đã đồng lòng hiến đất, nâng cấp 12 tuyến đường theo chuẩn nông thôn mới. Nông dân xã Hòa Khương tự nguyện hiến đất và bàn giao mặt bằng để mở rộng đường DH8.

Theo Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Nguyễn Kim Dũng, Hội Nông dân thành phố tập trung chỉ đạo các cấp hội cơ sở xây dựng kế hoạch công tác dân vận, phù hợp với từng địa phương và nhất là phải thực sự đem lại lợi ích nhiều mặt cho nông dân. Trong 5 năm qua, các cấp Hội đã vận động được hơn 18 tỷ đồng, 22.461 ngày công lao động, gần 700 tấn lương thực, thực phẩm, cây, con giống trị giá 5,539 tỷ đồng để hỗ trợ cho 5.012 hộ nông dân nghèo, khó khăn. Đồng thời, Hội trực tiếp giúp thoát nghèo cho 3.343 hộ và hỗ trợ xóa 25 nhà tạm cho hộ hội viên nghèo. Đặc biệt, trong năm 2018, các cấp Hội Nông dân thành phố đã tổ chức tốt các dịch vụ hỗ trợ vốn cho nông dân, Quỹ Hỗ trợ nông dân toàn thành phố đến nay là 36.543,9 triệu đồng. Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi tiếp tục phát triển; xây dựng được nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp.

Ông Nguyễn Kim Dũng cho biết: “Nhằm phát huy nội lực của người nông dân thông qua phong trào dân vận khéo, Hội Nông dân các cấp tích cực phối hợp hỗ trợ, hướng dẫn nông dân chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao đồng thời chăm lo tốt đời sống của hội viên ở những nơi còn ít hoặc không còn đất canh tác do quá trình đô thị hóa”.

QUỐC KHẢI

;
;
.
.
.
.
.