Bảo đảm kiến trúc, cảnh quan chung quanh thành Điện Hải

.

Sau khi đón nhận bằng di tích cấp quốc gia đặc biệt, thành Điện Hải được triển khai tôn tạo, nâng cấp và mở rộng không gian cảnh quan, hướng tới hình thành khu vực quảng trường. Công tác quản lý đô thị vì vậy đặt ra nhiều vấn đề cho chính quyền địa phương và ngành chức năng.

Lối vào thành Điện Hải nhìn từ bên trong.  													 Ảnh: XUÂN SƠN
Lối vào thành Điện Hải nhìn từ bên trong. Ảnh: XUÂN SƠN

Theo ông Trần Thế Sơn, Chủ tịch UBND phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thời gian gần đây, nhân dân địa phương rất phấn khởi khi liên tiếp nhận được nhiều tin vui trước việc di tích thành Điện Hải được đầu tư tôn tạo. Người dân có thêm không gian văn hóa để tận hưởng.

“Lần đầu tiên, phường Thạch Thang thực hiện di dời, giải tỏa quy mô lớn với số lượng 74 hộ gia đình sinh sống xung quanh khu vực phía tây thành Điện Hải. Người dân đồng thuận với chủ trương di dời, nhận đất tái định cư làm nhà ở mới. Việc giải tỏa các hộ gia đình ở khu vực trung tâm thành phố đã không gặp trở ngại nào, mặt bằng dự án được bàn giao để công tác thi công thực hiện đúng tiến độ”, ông Trần Thế Sơn cho hay.

Là một người dân sống ở tổ dân phố 14, phường Thạch Thang, có nhà gần khu vực dự án, ông Dương Biểu bày tỏ: “Việc chính quyền cho khôi phục, tôn tạo di tích này khiến bà con khu phố vui lắm, không gian khu dân cư bây giờ không còn bức bí như trước. Chúng tôi chưa hề biết thông tin gì về quy hoạch quảng trường ở khu vực này. Tuy nhiên, nếu có giải tỏa thì gia đình cũng sẵn sàng di dời”.

Mặc dù dự án tôn tạo, nâng cấp thành Điện Hải đã triển khai, nhưng ông Trần Thế Sơn cho biết chưa nắm bắt thông tin nào về quy hoạch, thiết kế kiến trúc quảng trường chung quanh di tích này. “Hiện công tác quản lý đô thị vẫn bảo đảm, chưa có biến động thay đổi các bất động sản nhà ở, hay hoạt động xây dựng bên ngoài khu vực đã công bố quy hoạch mở rộng phía tây thành Điện Hải”, ông Sơn cho hay.

Ông Lê Ngọc Cường, Phó phòng Quản lý đô thị quận Hải Châu cũng cho biết, hiện chưa có văn bản hướng dẫn quản lý quy hoạch, quản lý đô thị riêng biệt đối với khu vực ngoài quy hoạch di tích thành Điện Hải. Hoạt động cấp phép xây dựng vẫn diễn ra bình thường. Ông Trần Thế Sơn và ông Lê Ngọc Cường mong muốn chính quyền thành phố sớm công bố quy hoạch, thiết kế quảng trường để kịp thời điều chỉnh các hoạt động quản lý đô thị.

Bảo tàng thành phố tại thành Điện Hải sẽ được di dời về số 42 Bạch Đằng.
Bảo tàng thành phố tại thành Điện Hải sẽ được di dời về số 42 Bạch Đằng.

Theo ông Thái Ngọc Trung, Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố, hiện Viện Kiến trúc quốc gia đang chỉnh sửa lại đồ án thiết kế quảng trường thành Điện Hải qua các góp ý của các chuyên gia, hội nghề nghiệp tại cuộc hội thảo hồi cuối tháng 6-2018.

Sở Xây dựng lập kế hoạch báo cáo lãnh đạo thành phố xem xét tổng thể đồ án thiết kế quảng trường Thành Điện Hải vào tháng 8-2018; đồng thời cũng xem xét cho chủ trương về quy định về quy hoạch, xây dựng, kiến trúc xung quanh khu vực quy hoạch quảng trường.

Ngày 26-7, ông Nguyễn Hữu Sỹ, Trưởng phòng Quản lý kiến trúc đô thị (Sở Xây dựng) cho biết, hiện chưa thể thực hiện “công bố thông tin chủ trương của thành phố về không cho ghép thửa, không cấp phép xây dựng nhà cao tầng đối với khu dân cư tiếp giáp về phía tây thành Điện Hải” vì đồ án chưa được phê duyệt quy hoạch.

Thực hiện quản lý đô thị trong trường hợp “không cho ghép thửa, không cấp phép xây dựng nhà cao tầng đối với khu dân cư” phải đúng pháp luật, bảo đảm theo các trình tự, thủ tục liên quan. Trong đó, việc phê duyệt đồ án quy hoạch, thiết kế kiến trúc cảnh quan từ lãnh đạo thành phố là cơ sở thực hiện các bước tiếp theo.

Liên quan đến di tích thành Điện Hải, Thường trực Thành ủy vừa có ý kiến chỉ đạo phương án khôi phục, mở rộng cổng phía nam; đồng thời, khẩn trương di dời Bảo tàng thành phố về khu nhà đất số 42 Bạch Đằng; nghiên cứu, đề xuất phương án đầu tư xây dựng quảng trường quanh thành Điện Hải.

Thường trực Thành ủy chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường công tác quản lý xây dựng quanh thành Điện Hải, sớm công bố thông tin chủ trương của thành phố về không cho ghép thửa, không cấp phép xây dựng nhà cao tầng đối với khu dân cư tiếp giáp về phía tây.

Bài và ảnh: Triệu Tùng

;
.
.
.
.
.
.