Ra mắt khu nghỉ dưỡng Sheraton Grand Đà Nẵng Resort

.

ĐNO - Sáng 18-1, Tập đoàn BRG và Tập đoàn Marriott International (Mỹ) chính thức ra mắt khu nghỉ dưỡng thương hiệu Sheraton Grand Đà Nẵng Resort.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn cùng bà Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Tập đoàn BRG cắt băng khánh thành ra mắt thương hiệu Sheraton Grand Đà Nẵng Resort.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn (thứ tư, trái sang) cùng đại diện doanh nghiệp cắt băng khánh thành, ra mắt thương hiệu Sheraton Grand Đà Nẵng Resort. Ảnh: KHÁNH HÒA

Sheraton Grand Đà Nẵng Resort tọa lạc trên bãi biển Non Nước, là khu nghỉ dưỡng đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á đạt chuẩn thương hiệu Sheraton Grand, một thương hiệu nổi tiếng bậc nhất trong hệ thống của Tập đoàn Marriott International của Mỹ.

Khu nghỉ dưỡng bao gồm hai khu khách sạn cao 6 tầng: khu 1 có 130 phòng nghỉ cùng phòng suite; khu 2 có 128 phòng nghỉ và phòng suite với phòng Tổng thống đẳng cấp có lối đi thang máy riêng và bãi đáp/cất cánh cho máy bay trực thăng.

Các phòng hội nghị và phòng Grand Ballroom được thiết kế rộng rãi, tinh tế với công nghệ hiện đại, phù hợp để tổ chức các sự kiện lớn. Khu hội nghị của Sheraton Grand mang tới một không gian sự kiện linh hoạt với tổng diện tích hơn 3.300m2 gồm 14 phòng chức năng trong nhà.

a
Quang cảnh khu nghỉ dưỡng thương hiệu Sheraton Grand Đà Nẵng Resort. Ảnh: KHÁNH HÒA

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, thời gian tới, Đà Nẵng tiếp tục xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn với tăng trưởng khách du lịch ước đạt từ 15-20%/năm.

Sự ra đời của những khu nghỉ dưỡng đạt đẳng cấp quốc tế như Sheraton Grand Đà Nẵng Resort sẽ góp phần giúp chủ trương của thành phố thành hiện thực.

“Năm 2018, thành phố lấy chủ đề “Năm thu hút đầu tư”, vì vậy chúng tôi mong muốn Tập đoàn BRG và  Tập đoàn Marriott International tiếp tục đầu tư vào thành phố. Chúng tôi cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các tập đoàn, doanh nghiệp và doanh nhân khi đầu tư vào Đà Nẵng”, Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn nói.

KHÁNH HÒA
 

;
.
.
.
.
.
.