Còn 4 tháng để khắc phục "thẻ vàng" với hải sản Việt Nam

.

Tại hội nghị toàn quốc triển khai nhiệm vụ, giải pháp cấp bách khắc phục “thẻ vàng” của Liên minh châu Âu (EU) về các hoạt động đánh bắt hải sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không được quản lý (IUU), do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tổ chức ngày 15-12 tại Đà Nẵng, đại diện Tổng cục Thủy sản (Bộ NN&PTNT) nhấn mạnh: Chỉ còn 4 tháng nỗ lực của Việt Nam để khắc phục “thẻ vàng” do EU cảnh báo đối với sản phẩm hải sản xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường EU.

Nếu đến ngày 23-4-2018, Việt Nam không khắc phục các thiếu sót, tồn tại theo 9 khuyến nghị của EU thì sẽ bị chuyển sang cảnh báo “thẻ đỏ”, đồng nghĩa với việc bị cấm xuất khẩu các mặt hàng hải sản sang liên minh này.

Tại hội nghị, Tổng cục Thủy sản cũng triển khai các nhóm giải pháp cấp bách của Bộ NN&PTNT để khắc phục “thẻ vàng”. Theo đó, các bộ, ngành Trung ương và địa phương tập trung nguồn lực triển khai quyết liệt Công điện số 732/CĐ-TTg ngày 18-5-2017 của Thủ tướng Chính phủ về ngăn chặn, giảm thiểu và chấm dứt tàu cá, ngư dân Việt Nam vi phạm khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài và Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 13-12-2017 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của EU về IUU.

Các nhóm giải pháp khác bao gồm: tiếp tục tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho ngư dân với sự vào cuộc quyết liệt của các Bộ, ngành Trung ương, chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội; xử lý nghiêm theo quy định các chủ tàu, thuyền trưởng có hành vi cố tình vi phạm hoặc tái diễn vi phạm, đưa ra kiểm điểm trước cộng đồng xã hội địa phương, công bố danh sách tàu cá vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng…

HOÀNG HIỆP

;
.
.
.
.
.