Các loại hoa đắt hàng dịp 20-10

.

Khảo sát trước Ngày Phụ nữ Việt Nam (20-10) cho thấy, thị trường hoa năm nay tại Đà Nẵng tăng giá từ 20-30% so với ngày thường.

Tại khu vực chợ Hàn, đường Trần Phú, Phạm Phú Thứ, Nguyễn Thái Học… các ki-ốt hoạt động nhộn nhịp người ra vào đặt hàng mua sỉ và lẻ. Hoa hồng đỏ vẫn chủ lực được ưa chuộng trong dịp lễ này với giá sỉ dao động ở mức 5.000-7.000/bông.

Giá bán lẻ 10.000-15.000 đồng/bông, nếu gói trong giấy bóng hoặc đi kèm các loại hoa lá trang trí khác từ 15.000-20.000 đồng; hoa cẩm chướng, hoa đồng tiền, hoa cúc lai giá từ 4.000-8.000 đồng/bông; hoa lan từ 50.000-100.000 đồng/nhánh; hoa ly cành 150.00-250.000 đồng/bó.

Một số hoa kết giỏ, bó hoặc chùm, giá từ 50.000-500.000 đồng/giỏ; riêng lẵng lớn giá từ 1 triệu đồng trở lên tùy vào yêu cầu đặt của khách hàng. Các đại lý bán hoa tươi cho biết, nguồn hoa phục vụ dịp lễ này chủ yếu nhập về từ vùng hoa chuyên canh Đà Lạt, Lâm Đồng.

Dù thời tiết không thuận lợi, nhưng các loại hoa được trồng trong nhà kính nên không ảnh hưởng nhiều đến chất lượng. Hiện số lượng cung cấp cho thị trường Đà Nẵng khá dồi dào và đa chủng loại, trước lễ vài ngày giá thường “mềm”, nhưng vào ngày cao điểm sẽ đắt hơn.

Bên cạnh món quà hoa tươi, các loại hoa khô được biến tấu cũng thu hút sức mua của chị em. Trên các trang bán hàng online, hoa khô được tiêu thụ nhiều nhất là hoa “độc, lạ” từ kiểu dáng đến chất liệu như hoa bất tử, hoa hồng nhuộm tím, hoa phủ nhũ vàng được tạo thành từng hộp có đóng gói giá từ 250-350.000 đồng/hộp.

Đặc biệt là hoa hồng sáp bán rất “chạy” với giá vừa phải từ 25-50.000 đồng/bông (có hộp). Với mặt hàng hoa khô, chủ nhân sẽ giữ lại được lâu hơn để làm kỷ niệm, vì thế các khách hàng nam giới cũng rất chú trọng đặt mua.

DUYÊN ANH

;
.
.
.
.
.