Khách sạn kín phòng

.

Theo khảo sát của phóng viên Báo Đà Nẵng, để có một chỗ lưu trú trong đêm chung kết Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF 2017) diễn ra tối 24-6, nhiều du khách phải đặt phòng khách sạn trước cả tháng. Đa số khách sạn có vị trí đẹp để ngắm pháo hoa dọc bờ sông Hàn và ven biển đều trong tình trạng hết phòng vào ngày này.

Đêm chung kết Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2017, hầu hết các khách sạn ở những vị trí thuận lợi xem pháo hoa đều đã kín phòng.
Đêm chung kết Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2017, hầu hết các khách sạn ở những vị trí thuận lợi xem pháo hoa đều đã kín phòng.

Hỏi thăm các khách sạn dọc sông Hàn để tìm phòng trong đêm chung kết DIFF 2017, chúng tôi đều nhận được câu trả lời “hết phòng”; một số khách sạn hết phòng trước đó cả tuần, thậm chí cả tháng. Một số khách sạn bán đúng giá niêm yết nhưng cũng có nhiều khách sạn tăng giá khoảng 30-50% so với giá niêm yết. Nhân viên của khách sạn T.B (đường Trần Hưng Đạo) cho hay, giá phòng dao động từ 2,2 - 2,5 triệu/phòng nhưng không còn phòng. Khách sạn White Sand giá phòng tăng 500.000 đồng/phòng/đêm; khách sạn Sea Phoenix tăng giá 20%; khách sạn Bắc Cường tăng giá 300.000 đồng/phòng/đêm; khách sạn Kay tăng giá từ 15-30%; khách sạn Adina tăng giá 30%, khách sạn Moonlight tăng giá 30-50%...

Theo chia sẻ của một số đơn vị lữ hành, dịp này đúng mùa cao điểm khách du lịch nội địa, các công ty, trường học đi du lịch đông kết hợp với xem pháo hoa nên phòng khách sạn khá khan hiếm. Các đơn vị lữ hành muốn đặt phòng cũng khó. Thậm chí, một số đơn vị lữ hành như Công ty CP Du lịch Việt Nam (Vitours) từ 10 ngày trước đó đã không nhận khách đoàn vào đêm 24-6 vì không khách sạn nào còn trên 5 phòng. Ông Lê Tấn Thanh Tùng, Phó Tổng Giám đốc công ty cho biết, từ tháng 5 đến nay, lượng khách nội địa đến Đà Nẵng tăng mạnh, ngày 24-6 lại là đêm thi pháo hoa cuối cùng của DIFF 2017, hội tụ các đội thi xuất sắc nhất, nhiều du khách muốn thưởng thức các màn trình diễn của các đội nên các khách sạn từ nhỏ đến lớn hầu như kín phòng.

Theo số liệu của Sở Du lịch, tính đến tháng 6-2017, Đà Nẵng có khoảng 617 khách sạn với 24.000 phòng, tăng 72 khách sạn với 3.544 phòng so với cùng kỳ năm 2016. Bà Trương Thị Hồng Hạnh, Phó Giám đốc Sở Du lịch cho biết, công suất phòng khách sạn trong những ngày 23, 24, 25-6 trên địa bàn thành phố ước đạt khoảng 82%; riêng ngày 24-6 khoảng 90%.

Tổng lượt khách lưu trú đợt 24-6 (đêm chung kết DIFF) ước đạt 136.933 lượt, tăng 35% so với đợt 3-6 (đêm “Thủy” của DIFF, với 99.227 lượt khách); trong đó khách quốc tế ước đạt 60.505 lượt, tăng 46%; khách nội địa ước đạt 76.428 lượt, tăng 32%. Khách nội địa chủ yếu là các gia đình tự đi lẻ, đến Đà Nẵng bằng máy bay hoặc bằng ô-tô rất đông. Đa số khách đặt phòng ở các khách sạn hai bên bờ sông Hàn, khu vực ven biển quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn và một số khách sạn ở khu vực trung tâm thành phố. Khách nội địa phần lớn đến từ Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và một số đến từ các tỉnh Bắc Trung bộ; khách quốc tế chủ yếu đến từ các thị trường Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản và một số thị trường châu Âu, Úc… Số ngày lưu trú bình quân của khách khoảng 2,5 ngày. Khách đặt phòng từ các công ty lữ hành chiếm khoảng 55-60%, khách đặt qua các trang mạng chiếm khoảng 30%, còn lại là khách đặt trực tiếp với khách sạn hoặc qua các kênh đặt phòng khác.

Bà Hồng Hạnh cũng cho biết thêm, qua các đợt kiểm tra trước, chưa có trường hợp nào vi phạm về việc kê khai hoặc niêm yết giá không đúng với giá đã kê khai với cơ quan chức năng, công tác kiểm tra chủ yếu hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện kê khai và niêm yết giá. Trước đêm chung kết pháo hoa, Sở Du lịch sẽ phối hợp với  Sở Tài chính, Cục Thuế và UBND quận, huyện tiếp tục kiểm tra thực tế về tình hình kê khai, niêm yết giá của các khách sạn trên địa bàn thành phố.  

Theo Ban tổ chức, vé pháo hoa của các khán đài được bán với các giá 300.000 đồng (B5), 400.000 đồng (B4), 500.000 đồng (B2, B3, B6), 800.000 đồng (B1), 1 triệu đồng (khán đài A), nhưng tại khu vực phía trước Nhà hát Trưng Vương, giá vé được chào bán ở mức 2,5 triệu đồng/vé khán đài A; trên các trang mạng xã hội, 1 cặp vé B2 được chào bán 1,5 triệu đồng/cặp, 1 cặp vé B6 được chào bán 1,6 triệu đồng/cặp, vé khán đài A là 7 triệu đồng/cặp…

Bài và ảnh: NHẬT HẠ

;
.
.
.
.
.