Đà Nẵng và Quảng Nam hợp tác tiêu thụ nông sản sạch

.

Chiều 21-6, tại Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng Đặng Việt Dũng làm việc với Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh cùng đại diện các sở, ban, ngành, doanh nghiệp về việc ký kết hợp tác tiêu thụ nông sản sạch giữa hai địa phương.

Theo đó, hai bên thống nhất xây dựng các chuỗi cung ứng nông sản an toàn được sản xuất tại tỉnh Quảng Nam và tiêu thụ tại thành phố Đà Nẵng; lãnh đạo hai địa phương hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp của tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng ký kết các hợp đồng sản xuất tiêu thụ nông sản an toàn; phối hợp trong công tác quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản giữa hai địa phương, kiểm soát chặt chẽ các nguồn sản phẩm nông sản được sản xuất từ tỉnh Quảng Nam đưa đến tiêu thụ tại Đà Nẵng, nhất là các siêu thị, chợ đầu mối, cửa hàng… nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm; phối hợp tổ chức hội nghị, hội thảo, hội chợ hàng nông sản an toàn để tuyên truyền, quảng bá, thúc đẩy phát triển sản xuất và tiêu thụ nông sản an toàn.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng Đặng Việt Dũng hoan nghênh việc hình thành chuỗi sản xuất, tiêu thụ nông sản sạch giữa hai địa phương; đồng thời đề nghị các doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sản xuất nông sản tỉnh Quảng Nam phải thực hiện đúng cam kết về cả số lượng, chất lượng lẫn thời gian. Phó Chủ tịch Đặng Việt Dũng nhấn mạnh: “Chất lượng đầu ra là vấn đề lớn nhất, đáng lo ngại nhất, nếu người dân dùng lần đầu, lần hai mà bị lừa thì cả hai địa phương và các đơn vị sẽ không thể lấy lại uy tín được. Vì vậy, phải siết chặt khâu đầu ra, doanh nghiệp, đơn vị nào vi phạm phải phạt nặng, thậm chí phải đóng cửa”.

Về phía tỉnh Quảng Nam, ông Lê Trí Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cam kết sẽ siết chặt hoạt động quản lý khâu sản xuất, giám sát và đôn đốc đơn vị sản xuất bảo đảm chất lượng, số lượng, thời gian như đã cam kết với chính quyền và người dân thành phố Đà Nẵng; qua đó mong muốn người dân và các đơn vị tiêu thụ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng sẽ đón nhận những sản phẩm nông sản sạch từ phía Quảng Nam.

Ngay sau lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa lãnh đạo hai địa phương, đã diễn ra lễ ký kết biên bản hợp tác sản xuất - tiêu thụ giữa các đơn vị sản xuất tại tỉnh Quảng Nam với các doanh nghiệp thương mại Đà Nẵng.

XUÂN DUYÊN

;
.
.
.
.
.