Ký kết hợp tác tuyển dụng 10.000 lao động vào dự án CocoBay

.

* Hợp tác tạo việc làm điều dưỡng tại Đức

Ngày 9-5, tại Đà Nẵng, Tập đoàn Empire tổ chức lễ ký kết hợp tác phát triển nguồn nhân lực với 5 trường đại học (ĐH), cao đẳng (CĐ) tại thành phố Đà Nẵng gồm: Trường ĐH Kinh tế (ĐH Đà Nẵng), Trường ĐH Đông Á, Trường ĐH Duy Tân, Trường CĐ quốc tế Pegasus và Trường CĐ Việt Úc.

Theo thỏa thuận, Tập đoàn Empire và các trường liên kết hỗ trợ, phối hợp tổ chức các hoạt động tuyển dụng, đào tạo, thực tập - kiến tập - học việc nhằm nâng cao chất lượng sinh viên, tạo cơ hội phát triển cho những tài năng trẻ; từ đó, đạt mục tiêu xa hơn là giải quyết vấn đề khan hiếm nhân sự chất lượng cao cho ngành du lịch Đà Nẵng.

Tại lễ ký kết, Tập đoàn Empire trao tặng 10 suất học bổng cho các sinh viên có thành tích học tập xuất sắc; đồng thời cam kết tuyển dụng ngay sau khi tốt nghiệp đối với những trường hợp đặc biệt.

Tập đoàn Empire cho biết, dự án CocoBay Đà Nẵng với quy mô trên 31ha cùng nhiều hạng mục công trình quy mô lớn như: hệ thống khách sạn, ẩm thực, nhà hàng, dịch vụ vui chơi, giải trí, sẽ mang lại cơ hội việc làm rất lớn cho sinh viên sau khi tốt nghiệp. Từ tháng 7-2017 đến năm 2020, Tập đoàn Empire sẽ tuyển dụng 10.000 lao động cho dự án này. Giai đoạn 1 (từ tháng 7 đến tháng 9-2017), tuyển dụng 2.000 nhân sự; trong đó, nhân sự khách sạn 900 người, nhà hàng 750 người, giải trí 200 người và du lịch 150 người.

TRIỆU TÙNG

* Ngày 9-5, Trường Đại học Đông Á (Đà Nẵng) và Công ty TNHH WBS Expert Solutions Vietnam (WBS ESVN) ký kết thỏa thuận hợp tác đào tạo nghiệp vụ cho sinh viên ngành Điều dưỡng Trường Đại học Đông Á theo chuẩn châu Âu.

Theo đó, từ năm học 2017-2018, sinh viên ngành Điều dưỡng Trường Đại học Đông Á có 100% cơ hội được làm việc tại các cơ sở y tế phía đối tác của WBS ESVN tại Đức như: Tập đoàn Korian, Pro Seniore, Bệnh viện Đại học Y Charité… Số lượng sinh viên được đào tạo tăng dần theo thời gian, từ 50-60 sinh viên năm đầu tiên đến trên 100 sinh viên/khóa ở các năm tiếp theo. Tham gia chương trình này, sinh viên sẽ trải qua khóa đào tạo kéo dài 14-16 tháng tại trường để đạt trình độ tiếng Đức B2, tiếng Đức chuyên ngành điều dưỡng cũng như bổ sung 350 tiết nghiệp vụ điều dưỡng theo chương trình chuẩn châu Âu. Ngoài ra, các em được hỗ trợ toàn bộ điều kiện sang Đức làm việc và một số chế độ khác.

Theo thông tin tại buổi ký kết, nước Đức cần bổ sung khoảng 200.000 điều dưỡng vào năm 2020. Con số này lên đến 300.000-400.000 người vào năm 2030.

PHƯƠNG TRÀ

;
.
.
.
.
.