.

Nghiên cứu phát triển du lịch bền vững cho Nam Trung Bộ

.

Ngày 23-7, Trường Cao đẳng Thương mại Đà Nẵng phối hợp với Trường Đại học Thương mại Hà Nội và Đại học Nam Hoa Đài Loan tổ chức hội thảo khoa học quốc tế “Phát triển du lịch bền vững khu vực duyên hải Nam Trung bộ Việt Nam”.

Hội thảo tập trung phân tích các kinh nghiệm quốc tế trong phát triển du lịch cũng như các loại hình du lịch bền vững, năng lực cạnh tranh các điểm đến, các chính sách quản lý, định hướng phát triển của các tỉnh, thành phố Nam Trung Bộ. Bên cạnh đó, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận trực tiếp những vấn đề chính như kinh nghiệm từ các quốc gia có thế mạnh về du lịch; thực trạng quản lý du lịch bền vững tại khu vực Nam Trung Bộ; kinh doanh du lịch thế nào là bền vững; chính sách và giải pháp phát triển du lịch bền vững các địa phương.

Được biết, thời gian qua, du lịch vùng duyên hải Nam Trung Bộ đã có bước phát triển đáng kể, đóng góp nhất định vào phát triển du lịch cả nước nói chung. Riêng năm 2015, cả vùng đón hơn 5,2 triệu lượt khách quốc tế, 17,4 triệu lượt khách nội địa, doanh thu từ hoạt động du lịch đạt khoảng 40.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, sự phát triển du lịch của cả vùng vẫn còn thiếu ổn định, bền vững.

DUYÊN ANH

;
.
.
.
.
.