Kinh tế

Trên 5 triệu lượt khách đến Đà Nẵng năm 2016

08:12, 31/12/2015 (GMT+7)

Với nhiều sự kiện, lễ hội được tổ chức thành công, năm 2015, ngành du lịch Đà Nẵng duy trì tốc độ tăng trưởng ở tất cả các tiêu chí như tổng doanh thu du lịch, cơ sở vật chất, số lượng khách lưu trú…, qua đó từng bước khẳng định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố.

Môi trường du lịch an toàn, thân thiện sẽ khiến du khách muốn quay trở lại nhiều hơn.
Môi trường du lịch an toàn, thân thiện sẽ khiến du khách muốn quay trở lại nhiều hơn.

Nhiều sự kiện nổi bật

Năm 2015, thành phố tổ chức thành công nhiều sự kiện lớn như Cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế 2015 thu hút gần nửa triệu du khách trong và ngoài nước đến với thành phố; các chương trình Điểm hẹn mùa hè, Mùa du lịch biển, Cuộc thi Marathon quốc tế… đưa Đà Nẵng tiếp tục trở thành điểm đến hấp dẫn, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách.

Mới đây, ngành du lịch Đà Nẵng vui mừng đón hành khách thứ 6 triệu cập Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, đồng thời cũng là năm đầu tiên Đà Nẵng đón 1 triệu lượt khách quốc tế, đánh dấu sự phát triển vượt bậc của ngành du lịch.

Theo ông Ngô Quang Vinh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) Đà Nẵng, đây là sự kiện đặc biệt, qua đó khẳng định mức tăng trưởng ổn định của ngành trong việc thu hút khách. Theo thống kê của Sở VH-TT&DL, khách đến Đà Nẵng bằng đường hàng không ước đạt 554.475 lượt, tăng 69,4% so với năm 2014.

Hiện có 20 đường bay trực tiếp đến Đà Nẵng, trong đó có 10 đường bay trực tiếp thường kỳ và 10 đường bay trực tiếp thuê chuyến.

Các đường bay đang hoạt động rất hiệu quả, nhất là các chuyến bay thẳng như Singapore, Hongkong, Incheon, Kuala Lumpur, Busan… đến Đà Nẵng cùng với các đường bay thuê chuyến được bay thường xuyên, đã đưa nhiều khách ở các thị trường khác nhau đến với Đà Nẵng.

Theo đánh giá của các đơn vị lữ hành, sự xuất hiện của các hãng hàng không giá rẻ như Jeju Air, Jetstar Asia… đưa khách đến với Đà Nẵng một cách thuận lợi hơn.

Ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch Hội Lữ hành Đà Nẵng cho rằng, năm 2015 tiếp tục được đánh giá là năm thành công của du lịch Đà Nẵng. Trong bối cảnh nguồn khách bị chững lại trên phạm vi toàn quốc thì Đà Nẵng vẫn có sự tăng trưởng mạnh, chứng tỏ sự hấp dẫn của điểm đến, sự chung tay góp sức của các cơ quan quản lý Nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp.

Giữ gìn và phát triển điểm đến

Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Trần Chí Cường cho biết, năm 2015, tổng thu của toàn ngành du lịch ước đạt 12.700 tỷ đồng, tăng 28,7% so với năm 2014, ước bằng 107,6% kế hoạch. Tổng lượt khách tham quan, du lịch đến Đà Nẵng ước đạt 4.600.000, tăng 20,5% so với năm 2014 (ước bằng 103,8% kế hoạch), trong đó khách quốc tế ước đạt 1.250.000 lượt khách, tăng 30,8% so với năm 2014 (ước bằng 108,7% kế hoạch); khách nội địa ước đạt 3.350.000 lượt, tăng 17% so với năm 2014 (ước bằng 102,1% kế hoạch).

Đến hết năm 2015, Đà Nẵng có 490 cơ sở lưu trú với 18.233 phòng, trong đó có 91 khách sạn 3-5 sao và tương đương với 9.311 phòng, 5 khu căn hộ, biệt thự với 212 phòng và 394 khách sạn 1-2 sao trở xuống tương đương với 8.710 phòng.

Bên cạnh những hoạt động, sự kiện đã được tổ chức thành công, ngành du lịch Đà Nẵng vẫn còn những khó khăn, tồn tại như tình trạng cò mồi, ép khách sử dụng dịch vụ; thiếu các chương trình biểu diễn nghệ thuật quy mô lớn, đặc sắc, định kỳ phục vụ khách du lịch; khả năng đầu tư, tôn tạo, di tích chưa đáp ứng nhu cầu thực tế; sản phẩm du lịch đa dạng nhưng chưa có điểm nhấn, chưa thực sự hấp dẫn khách quốc tế; công tác quảng bá xúc tiến du lịch Đà Nẵng ra thị trường quốc tế còn hạn chế; nguồn nhân lực du lịch chưa đáp ứng kịp nhu cầu phát triển của ngành...

Ông Trần Chí Cường cho biết, năm 2016 ngành du lịch phấn đấu tổng khách du lịch đến thành phố đạt 5.140.000 lượt, tăng 16% so với năm 2015, trong đó 1.320.000 lượt khách quốc tế, 3.820.000 lượt khách nội địa, tổng thu du lịch đạt 14.000 tỷ đồng, tăng 16,5% so với năm 2015.

“Ngành sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan giải quyết triệt để tình trạng đeo bám, chèo kéo khách du lịch và tình trạng ăn xin, ăn xin biến tướng trên địa bàn thành phố. Đồng thời, triển khai ban hành Bộ quy tắc ứng xử trong hoạt động du lịch, đảm bảo môi trường du lịch sạch sẽ, an toàn, văn minh và thân thiện”, ông Trần Chí Cường nhấn mạnh.

Bài và ảnh: Thu Hà

.