.

Tổng công ty Điện lực miền Trung kỷ niệm 40 năm thành lập

.

ĐNĐT - Ngày 3-10, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Tổng công ty (7-10-1975 - 7-10-2015). Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đến dự.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải trao Bằng khen của Thủ tướng tặng cho EVN
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng cho EVNCPC

Tiền thân của EVNCPC là Công ty Điện lực miền Trung được Bộ Điện và Than thành lập ngày 7-10-1975. Công ty được giao nhiệm vụ sản xuất, truyền tải, phân phối kinh doanh điện năng và quản lý đầu tư xây dựng cơ bản các công trình nguồn, lưới điện trên địa bàn 13 tỉnh, thành phố miền Trung - Tây Nguyên.

Trong 40 năm qua, EVNCPC luôn phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ, kế hoạch được giao, cung cấp đủ điện phục vụ phát triển kinh tế -  xã hội, quốc phòng- an ninh và đời sống nhân dân trên địa bàn. Năm 1976, tổng công suất lắp đặt điện diesel và thủy điện nhỏ là 75,4 MW thì đến năm 2015, công suất cực đại toàn hệ thống điện miền Trung - Tây Nguyên đã đạt 2.213 MW, tăng gần 30 lần. Đường dây các cấp điện áp năm 1976 là 1.058 km, đến nay đã có gần 60.665 km, tăng gần 60 lần. Sản lượng điện thương phẩm, những ngày đầu thành lập, chỉ chưa đầy 100 triệu kWh, năm 2015 dự kiến khoảng 13,35 tỷ kWh, tăng hơn 130 lần. Tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm đạt bình quân trên 13%/năm, là một động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế các địa phương phát triển. 

Đến nay, trên địa bàn 13 tỉnh, thành phố miền Trung-Tây Nguyên đã có 100% số huyện, 99,43% số xã, 98,54% số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia, với trên 3,3 triệu khách hàng sử dụng điện, cao hơn mức bình quân chung của cả nước và hoàn thành vượt mức yêu cầu của Quốc hội và Chính phủ đề ra. Tổng công ty Điện lực miền Trung là doanh nghiệp Nhà nước có tổng tài sản hơn 20.300 tỷ đồng, doanh thu hằng năm hơn 20.000 tỷ đồng; đội ngũ lao động gần 12.000 người, hoạt động trên địa bàn rộng, có diện tích gần 1/3 diện tích cả nước và số dân xấp xỉ 15% so với cả nước. Công tác đền ơn đáp nghĩa, công tác xã hội được chú trọng.

Bí thư Thành ủy Trần Thọ, Chủ tịch HĐND thành phố trao bức trướng cho lãnh đạo EVNCPC.
Bí thư Thành ủy Trần Thọ, Chủ tịch HĐND thành phố trao bức trướng cho lãnh đạo EVNCPC.

Trong thời gian đến, EVNCPC nỗ lực hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ kế hoạch EVN giao, đảm bảo cung cấp điện an toàn với chất lượng điện và các dịch vụ ngày càng cao; sản lượng điện thương phẩm tăng trưởng bình quân ở mức 11%/năm trong giai đoạn 2016-2020, và đến 2020 đạt khoảng 22 tỷ kWh, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng trong khu vực.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh: Tổng công ty cần phát huy những thành tích đã đạt được, cố gắng hơn nữa góp phần đảm bảo điện cho đất nước, cho sự phát triển của các địa phương trong khu vực. Để thực hiện được mục tiêu này, Phó Thủ tướng yêu cầu EVNCPC phải từng bước đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng dịch vụ và chuẩn bị tốt về mọi mặt nhằm thực hiện thành công lộ trình vận hành thị trường điện, mà trước mắt là làm thử việc xây dựng thị trường bán buôn điện cạnh tranh vào năm 2016.

Nhân dịp này, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã tặng EVNCPC bức trướng mang dòng chữ “Hiện đại - Hiệu quả - Trách nhiệm - Nghĩa tình”.

Đức Thịnh

;
.
.
.
.
.