.

Đà Nẵng mong muốn FPT trở thành nhà đầu tư động lực

.

* Học sinh, sinh viên học tiếng Nhật được UBND thành phố bảo lãnh vay vốn học tập

ĐNĐT - Ngày 27-2, làm việc với Tập đoàn FPT, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ mong muốn FPT sẽ làm nhà đầu tư động lực cho phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Chủ tịch UBND thành pố Huỳnh Đức Thơ làm việc với lãnh đạo Tập đoàn FPT
Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ làm việc với lãnh đạo Tập đoàn FPT

Năm 2014, giá trị xuất khẩu phần mềm của Đà Nẵng đạt trên 33 triệu USD, trong đó FPT chiếm tỷ trọng gần 80%. Tại Đà Nẵng, lượng kỹ sư công nghệ thông tin (CNTT) của FPT đã lên đến 1.400 người. Và thời gian tới, nhu cầu tuyển dụng lao động kỹ sư CNTT của FPT tại Đà Nẵng ở mức 10.000 kỹ sư.

Kiến nghị với lãnh đạo thành phố, ông Bùi Quang Ngọc - Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT mong muốn chính quyền thành phố hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực CNTT với tầm nhìn dài hạn ngay từ bậc tiểu học. Theo đó, xác định đối tác Nhật Bản là thị trường chiến lược và tiềm năng nên phân luồng đào tạo ngoại ngữ ở các bậc học phổ thông; hỗ trợ và định hướng các cơ sở đào tạo ngoại ngữ, các trường đại học đào tạo kỹ sư CNTT thông thạo tiếng Nhật.

FPT cam kết đặt hàng, ký hợp đồng tuyển dụng nhân sự kỹ sư CNTT biết tiếng Nhật về làm việc lâu dài, mức lương và chính sách đãi ngộ đặc biệt. Với nền tảng 10.000 kỹ sư CNTT thông thạo ngoại ngữ, từ nay đến năm 2020, FPT sẽ là cầu nối đưa ngành công nghệ sản xuất phần mềm Việt Nam cất cánh, mà Đà Nẵng sẽ là phiên bản “Thung lũng Silicon”.  

FPT cũng đề xuất UBND thành phố Đà Nẵng tiếp cận nhiều ứng dụng mới về CNTT để đáp ứng mục tiêu xây dựng thành phố thông minh hơn như: công nghệ quản lý, điều trị, khám chữa bệnh ở ngành y tế, quản lý hạ tầng giao thông. Ngoài ra, FPT cũng kiến nghị UBND thành phố Đà Nẵng thực hiện chính sách ưu đãi cho người lao động trong ngành công nghiệp công nghệ cao như ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Dự án Khu văn phòng phức hợp của FPT tại Khu đô thi sinh thái FPT được thi công thần tốc để đón 10.000 kỹ ư, lao động ở lĩnh vực CNTT
Dự án Khu văn phòng phức hợp của FPT tại Khu đô thị sinh thái FPT được thi công gấp rút để đón 10.000 kỹ sư, lao động ở lĩnh vực CNTT

Theo Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ, những kiến nghị của Tập đoàn FPT đều phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, trong đó công nghiệp sản xuất phần mềm và nội dung số là các sản phẩm mũi nhọn, có giá trị gia tăng cao; sử dụng được nguồn lao động cho Đà Nẵng và miền Trung với số lượng lớn.

Ông Huỳnh Đức Thơ chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng chương trình hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực CNTT lấy FPT làm đối tác chiến lược. UBND thành phố cam kết bảo lãnh tín dụng, hỗ trợ học sinh, sinh viên vay vốn học tập ở cơ sở đào tạo tiếng Nhật, đào tạo kỹ sư CNTT ngôn ngữ Nhật.

Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo, cần sớm quy hoạch, mở rộng, phát triển việc đào tạo tiếng Nhật ở các bậc học phổ thông; xây dựng lớp chọn, ươm mầm và có định suất tuyển chọn đào tạo tiếng Nhật ở trường PTTH chuyên Lê Quý Đôn.

Về triển khai ứng dụng CNTT, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ chỉ đạo Sở Y tế và các đơn vị liên quan tiếp cận gói sản phẩm CNTT trong quản lý, điều trị và khám chữa bệnh, lập kế hoạch trình UBND thành phố hỗ trợ kinh phí thực hiện. Đồng thời tiếp cận các gói dịch vụ CNTT phục vụ quản lý đô thị, phối hợp với doanh nghiệp tham gia quản lý vận hành khai thác.

Làm việc với Công ty CP phát triển đô thị sinh thái FPT, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ đã xử lý nhiều vướng mắc của doanh nghiệp.

Theo đó, UBND thành phố thực hiện chuyển quyền sử dụng đất cho nhà đầu tư; hoàn chỉnh các hồ sơ pháp lý về đầu tư phát triển khu đô thị mới; thực hiện nhanh việc giải tỏa đền bù, bàn giao đất cho doanh nghiệp.

Ông Huỳnh Đức Thơ cũng đồng ý đề xuất của nhà đầu tư về phát triển hạ tầng đô thị như: mở rộng tuyến xe buýt BRT vào khu đô thị, thực hiện thi công BT một số đoạn tuyến thuộc dự án đường Võ Chí Công nối dài; cho phép chủ đầu tư phát triển các cơ sở giáo dục phổ thông trong khu đô thị theo hướng xã hội hóa...

Tin và ảnh: TRIỆU TÙNG

;
.
.
.
.
.