.

Miền Trung nắng nóng kéo dài

.

Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung bộ cho biết, ngày 1-6, do chịu ảnh hưởng của phía Nam rãnh thấp nối với áp thấp phía Tây bị nén, trên cao áp cao cận nhiệt hoạt động mạnh nên tại các tỉnh thuộc khu vực Trung Trung bộ đã xảy ra nắng nóng trên diện rộng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày các nơi phổ biến 35,5 - 37,5oC, độ ẩm thấp nhất 45 - 55%. Dự báo ngày 2-6, khu vực chịu ảnh hưởng của phía Nam rãnh thấp nối với áp thấp phía Tây bị nén, trên cao áp cao cận nhiệt đới hoạt động mạnh, nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh thuộc khu vực Trung Trung bộ; nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 36 - 38oC, có nơi cao hơn, độ ẩm thấp nhất phổ biến 40 - 50%.

Trong những ngày nắng nóng, chiều tối thường có khả năng xảy ra mưa rào và giông; trong cơn giông cần đề phòng sấm sét, tố, lốc và gió giật mạnh. Đợt nắng nóng này còn kéo dài trong những ngày tới.

NGỌC PHÚ
 

;
.
.
.
.
.