.

Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng, có nơi trên 40 độ C

.

Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, hôm nay 12/6, nắng nóng diện rộng sẽ xảy ra trên khu vực Trung Bộ và phía đông Bắc Bộ với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến khoảng 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Ảnh chỉ có tính minh họa. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Ảnh chỉ có tính minh họa. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Các tỉnh Trung Bộ có nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 36-39 độ C, có nơi trên 40 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10-17 giờ. Dự báo nắng nóng sẽ còn tiếp diễn trong 4-5 ngày tới.

Hà Nội có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong ngày khoảng 36-38 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11-17 giờ.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 12/6: Phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu Tây Bắc có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh, độ ẩm từ 60-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 33-36 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ mây thay đổi, ngày nắng nóng; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi và khu Đông Bắc có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh, độ ẩm từ 65-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, cao nhất từ 34-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Khu vực Hà Nội mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, độ ẩm từ 60-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C, cao nhất từ 35-38 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh, độ ẩm từ 50-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 27-30 độ C, cao nhất từ 36-39 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh, độ ẩm từ 50-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C, cao nhất từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2-3, độ ẩm từ 60-97% . Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Khu vực Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2-3, độ ẩm từ 65-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, cao nhất từ 32-35 độ C./.

VietnamPlus

;
.
.
.
.
.