.

Cảnh báo lũ trên các sông từ Thừa Thiên - Huế đến Quảng Ngãi

.

Chiều 22-10, Đài Khí tượng - Thủy văn Khu vực Trung Trung Bộ phát tin cảnh báo lũ trên các sông từ Thừa Thiên - Huế đến Quảng Ngãi do mưa to trên diện rộng, với tổng lượng mưa đo được ở Đà Nẵng từ tối 21 đến sáng 22-10 là 62mm, Câu Lâu (Quảng Nam) 67mm, Tiên Phước (Quảng Nam) 97mm, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 48mm.

Mưa to làm một đoạn đường Hùng Vương bị ngập nước cục bộ.  				           Ảnh: H.HIỆP
Mưa to làm một đoạn đường Hùng Vương bị ngập nước cục bộ. Ảnh: H.HIỆP

Đài Khí tượng - Thủy văn Khu vực Trung Trung Bộ cảnh báo: Trong ngày 22 và 23-10, các sông từ Thừa Thiên - Huế đến Quảng Ngãi có khả năng xuất hiện lũ nhỏ ở mức báo động 1; riêng các sông thuộc Quảng Ngãi, lũ có khả năng ở mức báo động 1 - báo động 2. Vùng núi có nhiều nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất; vùng hạ du tỉnh Quảng Ngãi bị ngập lụt các khu vực thấp trũng. Các hồ chứa cần chú ý theo dõi tình hình thời tiết, tăng cường chế độ quan trắc mưa, dòng chảy.

Trưa 22-10, trong bản tin dự báo thủy văn hạn ngắn, Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn Trung ương cũng nhận định: Trên các sông từ Quảng Nam đến Phú Yên có khả năng xuất hiện một đợt lũ nhỏ vào hai ngày 22 và 23-10.

Trước đó, sáng 22-10, mưa to làm nhiều tuyến đường ở khu vực trung tâm thành phố như: Ông Ích Khiêm, Hùng Vương, Quang Trung, Nguyễn Văn Linh, Đống Đa…, bị ngập cục bộ do lượng nước lớn từ khu vực rộng lớn chảy về không thoát kịp, gây nhiều khó khăn cho người đi đường, nhất là nhiều phụ huynh đưa con đi học.

Theo Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng, hiện trên địa bàn thành phố có 58 điểm ngập úng nặng, trong đó quận Hải Châu có 2 điểm là đường Ông Ích Khiêm, nút giao thông Quang Trung - Đống Đa; quận Thanh Khê có 9 điểm ngập, quận Sơn Trà có 12 điểm, quận Ngũ Hành Sơn có 8 điểm, quận Cẩm Lệ có 7 điểm, quận Liên Chiểu có 16 điểm và huyện Hòa Vang có 4 điểm.

Do trời mưa lớn trong 2 tiếng đồng hồ vào sáng 22-10 làm mặt đường ĐT602, đoạn qua xã Hòa Sơn và Hòa Ninh (huyện Hòa Vang) bị ngập sâu nhiều đoạn. Đặc biệt, tại đèo Ông Gấm, quanh triền núi đá dựng đứng đang được bóc nham nhở, nước mưa chảy thành nhiều dòng suối nhỏ từ đỉnh núi tràn xuống mang theo nhiều đất, đá, biến lòng đường ĐT602 thành dòng sông dài gần 100m đặc màu phù sa và chảy về phía thôn Tùng Sơn, xã Hòa Sơn.

Tuyến đường ADB5, đoạn Bắc Thủy Tú - Nam Yên (xã Hòa Liên và Hòa Bắc, huyện Hòa Vang) có 5 vị trí bồi lấp mặt đường do núi sạt lở mới và cũ, trong đó có 4 vị trí bị bồi lấp một phần mặt đường và một vị trí bồi lấp hoàn toàn do dòng nước từ triền núi chảy cắt mặt đường để thoát xuống sông Cu Đê.

Ông Lê Khánh, Giám đốc Công ty Quản lý Cầu đường Đà Nẵng, biết sẽ chỉ đạo kiểm tra vị trí sạt lở, trôi đất đá xuống đường ĐT602 đoạn qua đèo Ông Gấm và có giải pháp khắc phục. Còn tuyến đường ADB5, đoạn Bắc Thủy Tú - Nam Yên, công ty không quản lý mà trách nhiệm quản lý và khắc phục thuộc về UBND huyện Hòa Vang.

Theo Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Hòa Vang, huyện nhận bàn giao quản lý tuyến đường ADB5, đoạn Bắc Thủy Tú - Nam Yên, vào năm 2012. Trước đây, một số vị trí của tuyến đường bị bồi lấp do núi sạt lở đã được đơn vị điều hành dự án và thi công khắc phục, nhất là các vị trí có cống qua đường. Còn đối với các vị trí đang bị bồi lấp và sạt lở, Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện chưa nhận được thông tin từ các xã Hòa Liên và Hòa Bắc. Về hướng khắc phục các điểm bồi lấp, sạt lở dọc theo tuyến đường ADB5, đoạn Bắc Thủy Tú - Hòa Vang, Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Hòa Vang cho biết sẽ đề xuất UBND huyện kiến nghị UBND thành phố cho chủ trương xử lý.

NAM TRÂN

;
.
.
.
.
.
.