Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường từ mô hình xanh

.

Hưởng ứng phong trào “Đoạn đường tự quản, ngõ phố nở hoa” do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thành phố phát động, tháng 2-2023, Hội LHPN phường Hòa Thọ Tây (quận Cẩm Lệ) triển khai mô hình “Chi hội xanh - 3 tốt” tại Chi hội Phụ nữ số 7, giúp hội viên nâng cao tinh thần bảo vệ môi trường và ý thức phân loại rác tái chế.

Các hội viên phụ nữ Chi hội số 7 phường Hòa Thọ Tây tích cực phân loại rác nhằm phát huy hiệu quả mô hình “Chi hội xanh - 3 tốt” Ảnh: TV
Các hội viên phụ nữ Chi hội số 7 phường Hòa Thọ Tây tích cực phân loại rác nhằm phát huy hiệu quả mô hình “Chi hội xanh - 3 tốt”. Ảnh: T.V

Chị Võ Thị Thu Vân, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ số 7 chia sẻ, chi hội có gần 200 hộ dân sinh hoạt, hầu hết hưởng ứng tham gia phong trào. Mô hình “Chi hội xanh - 3 tốt” được phát động đầu năm 2023, gồm vệ sinh môi trường, thu gom phân loại rác và đoạn đường xanh tự quản, đến nay đạt kết quả khá tốt. Cụ thể, mỗi chi hội được tặng 1 tấm bảng ghi rõ nội dung mô hình và gắn trên mỗi đoạn đường. Nhờ mô hình mà cây, hoa dọc các tuyến đường trở nên xanh và đẹp hơn trước. Định kỳ một tháng 2 lần vào ngày Chủ nhật, hội viên tập trung dọn vệ sinh, chăm sóc cây xanh và thu gom rác thải tái chế. Các hội viên được hướng dẫn phân rác thải thành 4 loại: rác hữu cơ, rác tái sử dụng (chai nhựa, bao bì, giấy, sắt thép), rác thải độc hại (pin, chai lọ đựng thuốc trừ sâu) và rác thải khác. Trong đó, rác thải hữu cơ dùng ủ phân trồng rau sạch, chăm bón cây cảnh; rác thải độc hại gửi trực tiếp cho nhân viên môi trường; rác thải khác được đổ đúng nơi quy định và rác tái chế bán lấy tiền gây quỹ nuôi heo đất, nấu cơm từ thiện và giúp đỡ hội viên phụ nữ khuyết tật, hộ nghèo, mẹ đơn thân trong chi hội.

“Sau khi hoàn thành việc thu gom, phân loại, sẽ có người đến tận nơi thu mua. Thời gian đến, chúng tôi cố gắng duy trì mô hình thật hiệu quả và tiến đến xây dựng khu dân cư xanh - sạch - đẹp”, chị Vân nói.

Đang tưới nước luống cây cảnh trên tuyến đường Nguyễn Như Đãi, chị Lê Thị Xuân Lan, Chi hội phó Chi hội Phụ nữ số 7 bộc bạch: “Bất kể ngày nắng hay mưa, sáng Chủ nhật cuối tháng là chị em trong chi hội đồng loạt ra quân quét dọn, tưới nước, nhổ cỏ tại nhiều đoạn đường trong khu vực. Mô hình này không chỉ giúp chị em trong chi hội nâng cao ý thức bảo vệ môi trường mà còn lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, bán rác tái chế lập quỹ hỗ trợ các hội viên khó khăn”.

Cùng quan điểm, chị Lê Thị Siêng, hội viên phụ nữ bày tỏ: “Trước đây chúng tôi có tâm lý chung là nhà ai thì lo dọn nhà nấy. Từ khi mô hình “Chi hội xanh - 3 tốt” phổ biến, chúng tôi phần nào nhận thấy môi trường sống là của chung và mọi người phải cùng nhau xây dựng môi trường được xanh, sạch để nâng cao chất lượng sống. Chưa kể, mô hình cũng là dịp để chúng tôi gặp gỡ, trò chuyện nhằm tăng tính đoàn kết trong khu dân cư”.

Được biết, từ nguồn hỗ trợ của UBND quận Cẩm Lệ và UBND phường Hòa Thọ Tây, mô hình “Chi hội xanh - 3 tốt” không chỉ thí điểm tại Chi hội phụ nữ số 7 mà triển khai rộng rãi tại 14 chi hội phụ nữ khác. Qua đó, Hội LHPN phường Hòa Thọ Tây trao 5 lồng thu gom rác và 14 bảng đoạn đường xanh tự quản với tổng số tiền 30 triệu đồng.

Bà Võ Thị Thùy Dương, Chủ tịch Hội LHPN phường Hòa Thọ Tây nhấn mạnh: “Chúng tôi tích cực tuyên truyền, vận động toàn bộ hộ gia đình thực hiện theo các tiêu chí như: ra quân dọn vệ sinh môi trường ít nhất mỗi tháng 1 lần, chi hội có phương tiện thu gom phân loại rác tại nguồn, trồng hoa và cây xanh ở đoạn đường của hộ gia đình, 100% hộ gia đình không vứt rác bừa bãi, bỏ rác đúng nơi quy định. Đến nay, 100% chi hội phụ nữ trên địa bàn thực hiện tốt nội dung 3 tốt trên 14 tuyến đường đăng ký ở khu dân cư, việc làm này phần nào đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường sống và xây dựng khu dân cư không rác”.

HUỲNH TƯỜNG VY

;
;
.
.
.
.
.