Nhiều hiệu quả từ hình thức "đỡ đầu học sinh"

.

Nhiều năm qua, trên địa bàn quận Liên Chiểu, đông đảo đơn vị, cá nhân triển khai và duy trì các hoạt động “đỡ đầu học sinh” nhằm giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có điều kiện học tập, sinh hoạt tốt hơn, tạo động lực để các em vượt qua khó khăn, phấn đấu trưởng thành.

Cán bộ Đồn Biên phòng Hải Vân trao quà cho 4 học sinh theo mô hình “Con nuôi Đồn Biên phòng”.  (Ảnh do đơn vị cung cấp)
Cán bộ Đồn Biên phòng Hải Vân trao quà cho 4 học sinh theo mô hình “Con nuôi Đồn Biên phòng”. (Ảnh do đơn vị cung cấp)

Nổi bật nhất phải kể tới là chương trình “Nâng bước em tới trường” và mô hình “Con nuôi Đồn Biên phòng” của Đồn Biên phòng Hải Vân (thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố). Thiếu tá Kiều Duy Tiến, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Hải Vân chia sẻ, bám sát kế hoạch triển khai thực hiện chương trình “Nâng bước em tới trường” và mô hình “Con nuôi Đồn Biên phòng” của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, đơn vị đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, đồng thời phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho 100% cán bộ, chiến sĩ, các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa nhân văn của chương trình và mô hình nhằm giúp đỡ các học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn khu vực biên giới có điều kiện học tập, sinh hoạt tốt hơn.

Đối với chương trình “Nâng bước em tới trường”, từ tháng 2-2016 đến nay, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hải Vân tự nguyện đóng góp hơn 53 triệu đồng; ngoài ra còn huy động của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn ủng hộ sách vở, đồ dùng học tập, xe đạp... và hỗ trợ tiền mặt hơn 15 triệu đồng. Đối với mô hình “Con nuôi Đồn Biên phòng”, từ tháng 9-2019 đến nay, Đồn Biên phòng Hải Vân đã vận động, trích kinh phí hỗ trợ các học sinh trị giá hơn 45 triệu đồng.

Thiếu tá Kiều Duy Tiến cho biết, từ năm 2016 đến nay, đơn vị nhận đỡ đầu 5 học sinh. Đến nay, 2 em đã tốt nghiệp THPT, học nghề và đi làm; một số em theo gia đình chuyển đến sinh sống địa phương khác. Đơn vị đang nhận đỡ đầu 8 học sinh trong chương trình “Nâng bước em tới trường” và “Con nuôi Đồn Biên phòng”. Năm học 2021-2022, các em đều nỗ lực học tập và đạt nhiều thành tích cao; trong đó có 1 em đạt danh hiệu học sinh xuất sắc, 3 em đạt học sinh giỏi, 2 em là học sinh tiên tiến và 2 em đã hoàn thành chương trình.

Nổi bật nhất là em Lê Thiên Kim (SN 2013, tổ 15, phường Hòa Hiệp Nam) đạt danh hiệu học sinh xuất sắc; em Đồng Khánh Nguyên (SN 2007, tổ 27 phường Hòa Hiệp Bắc, học sinh Trường THCS Nguyễn Thái Bình) giành nhiều thành tích xuất sắc như: học sinh giỏi cấp trường; giải Nhất cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quận; giải Khuyến khích cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp thành phố...

“Qua hơn 5 năm, Đồn Biên phòng Hải Vân đã quán triệt và thực hiện hiệu quả chương trình “Nâng bước em tới trường” và mô hình “Con nuôi Đồn Biên phòng”, qua đó góp phần thiết thực hỗ trợ, giúp đỡ các học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn vươn lên trong cuộc sống; đồng thời thể hiện tình cảm, trách nhiệm của những người lính “quân hàm xanh” đối với bà con nhân dân khu vực biên giới biển”, Thiếu tá Kiều Duy Tiến chia sẻ thêm.

Ngoài mô hình trên, thực hiện kế hoạch triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu” hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi do tác động của Covid-19 hoặc do các nguyên nhân khác, từ đầu năm 2022 đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận đã kết nối với các tổ chức, cá nhân nhận đỡ đầu 32 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn quận để tạo điều kiện giúp các em phát triển toàn diện.

Ông Nguyễn Thanh Lịch, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Liên Chiểu khẳng định: Các chương trình, mô hình đã góp phần tô đẹp thêm hình ảnh người chiến sĩ Biên phòng, tiếp thêm nghị lực giúp các em nhỏ vững bước trên con đường học tập, tích lũy kiến thức để xây dựng quê hương.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân tham gia hỗ trợ, động viên thực hiện một cách thiết thực, hiệu quả các chương trình, mô hình “đỡ đầu học sinh”, từ đó góp phần chăm lo, động viên các gia đình và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nỗ lực vươn lên trong cuộc sống”, ông Nguyễn Thanh Lịch nhấn mạnh.

ĐẮC MẠNH

;
;
.
.
.
.
.