Chính trị - Xã hội

Bảo đảm an toàn giao thông trên đường Ngô Quyền: Phân luồng xe container, lắp đặt camera toàn tuyến

07:59, 14/09/2018 (GMT+7)

Trước tình hình tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đường Ngô Quyền, chiều ngày 13-9, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ chủ trì buổi làm việc với các ngành chức năng của thành phố về công tác bảo đảm an toàn giao thông (ATGT) trên tuyến đường này.

Đường Ngô Quyền tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Trong ảnh: Xe container hoạt động trên đường Ngô Quyền. Ảnh: Thành Lân
Đường Ngô Quyền tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Trong ảnh: Xe container hoạt động trên đường Ngô Quyền. Ảnh: Thành Lân

Hiện nay, bình quân một ngày có 1.500 xe hoạt động trên tuyến đường Ngô Quyền. Đại tá Lê Ngọc - Trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an Đà Nẵng) cho biết, đơn vị đã tăng cường kiểm tra, hóa trang mật phục để bắn tốc độ nhưng việc vi phạm tốc độ vẫn diễn ra. Hiện trên tuyến đường Ngô Quyền đang bố trí 14 cán bộ chiến sĩ trực 24/24 giờ.

“Làm nhiều biện pháp nhưng mật độ phương tiện qua tuyến Ngô Quyền ngày càng cao. Phương pháp xử lý của các tài xế kém nên để xảy ra nhiều vụ tai nạn. Sắp tới, chúng tôi sẽ cử thêm lực lượng để kiểm tra giám sát giao thông tại tuyến này”, Ông Ngọc nói.

Còn ông Lê Văn Trung, Giám đốc Sở GTVT Đà Nẵng, cho rằng, các điểm xảy ra tai nạn chết người vừa qua về hạ tầng giao thông đều đảm bảo. Tuy nhiên, trên tuyến đường này có nhiều loại phương tiện cùng tham gia như xe đạp, xe máy nên dễ xảy ra tai nạn hơn.

“Chúng tôi đã có nhiều văn bản nhằm tăng cường đảm bảo an toàn trên đường Ngô Quyền. Tôi đề xuất lực lượng cảnh sát giao thông bố trí thêm nhân lực và lắp đặt thêm hệ thống camera giám sát. Ngoài ra, vào giờ cao điểm nên quy định cho container chỉ được chạy 1 làn”, ông Trung cho hay. Còn đại diện Cảng Đà Nẵng cho rằng, hiện tuyến đường qua cảng này có 3 làn nhưng vỉa hè hàng quán rất nhiều, phương tiện giao thông đậu đỗ tràn ra đường nên thực tế chỉ còn 2 làn đường.

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ yêu cầu Sở GTVT điều chỉnh ngay khung thời gian dành cho xe container.

“Phải làm ngay vì tình hình tai nạn giao thông tại đường Ngô Quyền rất nghiêm trọng. Container gì mà chạy hàng hai rồi đua tốc độ song song, không nhường đường cho bất kỳ ai. Yêu cầu các anh ở đây phải suy nghĩ nghiêm túc nhất để đưa ra biện pháp cụ thể. Tính mạng của người dân đang bị đe dọa hằng ngày, không thể nói mơ hồ được”, ông Thơ yêu cầu.

Tai nạn giao thông trên đường Ngô Quyền ngày 11-9. Ảnh: Ngọc Phú
Tai nạn giao thông trên đường Ngô Quyền ngày 11-9. Ảnh: Ngọc Phú

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ thống nhất chủ trương điều chỉnh phạm vi phân luồng, điều tiết các loại xe sơ-mi rơ-moóc, các xe kéo rơ-moóc lưu thông trên trục đường Yết Kiêu - Ngô Quyền - Ngũ Hành Sơn theo đề xuất của các bên tham gia cuộc họp.

Theo đó, Cảng Đà Nẵng phải gấp rút thay đổi thời gian giao hàng, nên nhận hàng trong những lúc thấp điểm, điều chỉnh khung thời gian hợp lý, đặc biệt là lúc lưu lượng lưu thông vắng người, kết hợp chính sách giảm giá để khuyến khích lái xe, chủ hàng nhập hàng lúc thời điểm vắng người tham gia giao thông.

Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ cũng chỉ đạo Sở GTVT nghiên cứu phân luồng xe conainer chạy đúng 1 làn trên tuyến,  triển khai điều chỉnh các biển báo cấm, hướng dẫn phân luồng từ xa. Đồng thời, triển khai lắp đặt camera toàn tuyến để giám sát lái xe tránh việc lái xe chạy ẩu, tranh giành đường gây mất an toàn giao thông.

Đồng thời, Sở GTVT  cần phân kẻ làn đường để người tham gia giao thông xe đạp, xe mô tô đi làn trong cùng. Bên cạnh đó, cần cân nhắc biện pháp cấm đi xe máy đi trong làn đường có xe ô-tô lưu thông… Thời gian đến, lực lượng công an, thanh tra giao thông tăng cường hơn nữa việc tuần tra kiểm soát, điều tiết, hướng dẫn giao thông và kiểm tra, xử lý vi phạm trên tuyến.

2 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng

Lúc 13 giờ 47, ngày 13-9, xe đầu kéo mang BKS 43C-083.39 do tài xế Nguyễn Ngọc Quý (38 tuổi, trú phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà) điều khiển lưu thông theo hướng từ cầu Trần Thị Lý về phía cảng Tiên Sa, khi đến vòng xoay cầu Rồng thì va chạm với xe máy BKS 43U1-1203 do bà Nguyễn Thị K.N (50 tuổi, trú phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn) điều khiển chạy cùng chiều. Hậu quả, cả người và xe máy bị cuốn vào bánh sau xe đầu kéo, bà Ngân chết tại chỗ.

Trước đó, lúc 8 giờ 30 ngày 11-9, trên tuyến đường Ngô Quyền (phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và xe tải, khiến một người đàn ông chết tại chỗ.

Người dân sống trên đường Ngô Quyền cho biết tuyến đường này nối cảng Tiên Sa, hằng ngày có rất nhiều xe vận chuyển hàng hóa với tốc độ cao nên thường xảy ra tai nạn.                                  

NGỌC PHÚ

THÀNH LÂN

.