Tấm gương làm theo Bác tỏa sáng giữa đời thường

.

Thời gian qua, việc học tập và làm theo lời Bác dần trở thành phong trào sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân thành phố. Riêng tại quận Hải Châu, bằng những việc làm cụ thể, giản dị trong cuộc sống đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình gắn với những mô hình, cách làm hay, có sức lan tỏa lớn và gắn kết cộng đồng thiết thực.

Trần Quỳnh Minh Thư (bên trái), Bí thư Chi đoàn Trung Tạm 2 (phường Hải Châu 2) thay mặt CLB tình nguyện Cầu vồng trao hỗ trợ cho gia đình bệnh nhân miền núi có hoàn cảnh khó khăn.  Ảnh: QUỐC KHẢI
Trần Quỳnh Minh Thư (bên trái), Bí thư Chi đoàn Trung Tạm 2 (phường Hải Châu 2) thay mặt CLB tình nguyện Cầu vồng trao hỗ trợ cho gia đình bệnh nhân miền núi có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: QUỐC KHẢI

Bí thư Quận ủy Hải Châu Võ Văn Thương cho biết, xác định tầm quan trọng và ý nghĩa của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Quận ủy Hải Châu tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức Đảng, Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan tuyên truyền xây dựng kế hoạch tuyên truyền và thực hiện sâu rộng Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đặc biệt, trong năm 2018, thực hiện chuyên đề năm “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn quận đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân thể hiện sự năng động, sáng tạo trong việc học và làm theo Bác bằng những phương pháp mới, cách làm hay, thiết thực. Nhiều mô hình học tập và làm theo Bác tiêu biểu như: tập thể đảng viên Chi bộ 8, Đảng bộ phường Hòa Cường Bắc; Chi bộ Hiệp Ninh 3, Đảng bộ phường Phước Ninh; Chi bộ Thuận Lập B2, Đảng bộ phường Thạch Thang…

Trong số những gương tập thể điển hình, có thể kể đến Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hòa Thuận Tây trong việc đẩy mạnh nội dung học tập và làm theo Bác ở phong cách nêu gương và thực hành tiết kiệm, như: phong trào “Nuôi heo đất”, phong trào “Nhà nhà, người người làm việc thiện”, “Xây dựng hàng trăm hũ gạo tình thương”, “Tiết kiệm điện ích nước lợi nhà”, mô hình “Tổ phụ nữ hỗ trợ nhau phát triển kinh tế gia đình”, phong trào “Tết trồng cây”, trồng hoa, cây xanh và rau sạch, phong trào phân loại rác thải…

Chị Nguyễn Thị Kiều Linh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hòa Thuận Tây chia sẻ, từ năm 2016 đến nay, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW được Hội phát động gắn liền với việc thực hiện Chỉ thị 43-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy bằng phong trào “Phụ nữ Hòa Thuận Tây thực hiện 3 không-2 có”. Trong đó, “3 không” là: không vượt đèn đỏ; không cờ bạc, số đề; không rải gạo muối, vật cúng ra đường; “2 có” gồm: có cây xanh và phân loại rác tại hộ gia đình; có sức khỏe và lòng nhân ái. “Phong trào “3 không - 2 có” đã được toàn thể hội viên phụ nữ hưởng ứng thực hiện, nhất là thay đổi hẳn thói quen vãi gạo muối, vật cúng ra đường. Ngoài ra, thông qua phong trào phân loại rác thải tại nguồn, phụ nữ toàn phường đã gây dựng quỹ, trao 62 suất học bổng “Ước mơ xanh” với tổng số tiền trên 47 triệu đồng”, chị Nguyễn Thị Kiều Linh cho biết.

Bên cạnh các tập thể, tại quận Hải Châu xuất hiện nhiều cá nhân tích cực trong việc học và làm theo Bác. Trần Quỳnh Minh Thư, Bí thư Chi đoàn khu vực Trung Tạm 2 (phường Hải Châu 2) là tấm gương trẻ tỏa sáng giữa đời thường. Với mong muốn góp phần nhỏ bé giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh, Minh Thư cùng các bạn trẻ thành lập CLB tình nguyện Cầu vồng. “Mục đích của CLB tình nguyện Cầu vồng là giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh trong cuộc sống, đặc biệt là đồng bào vùng cao, các bệnh nhân hiểm nghèo đang nguy kịch. Sau 2 năm hoạt động, CLB đã tổ chức gần 10 chuyến đi thiện nguyện giúp đỡ bà con vùng cao với tổng số tiền kêu gọi được là hơn 200 triệu đồng”, Minh Thư sôi nổi cho biết. Không chỉ sưởi ấm người nghèo vùng cao, những trái tim hồng của CLB tình nguyện Cầu vồng còn tỏa sáng ngọn lửa yêu thương ở vỉa hè về đêm với các suất ăn, phần quà ấm áp nghĩa tình dành tặng cho những lao động vất vả như: công nhân vệ sinh, người lượm ve chai, người bán rau củ vỉa hè… Lòng nhân ái của cô gái trẻ không ngừng truyền lửa cho nhiều người khác. Đến nay, CLB tình nguyện Cầu vồng thu hút đông đảo nhiều thành phần tham gia với nhiều độ tuổi khác nhau với một mục đích chung là mang lại cuộc sống tốt đẹp cho con người.

Nhìn nhận về sức lan tỏa của việc học và làm theo Bác trên địa bàn quận, ông Võ Văn Thương cho hay, phong trào học Bác từ khi được triển khai đến nay không chỉ làm chuyển biến tư tưởng, nhận thức, hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên, mà còn lan tỏa đến các tầng lớp trong quần chúng nhân dân; góp phần tạo động lực cho tinh thần đoàn kết, thi đua làm nhiều việc tốt, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của toàn quận trong các năm qua và những năm tiếp theo. “Đây là nền tảng vững chắc để trong thời gian tới, quận tiếp tục triển khai đẩy mạnh nhằm đưa việc học Bác thấm nhuần đến từng tập thể, từng cá nhân, khu dân cư trên địa bàn. Cùng với đó, quận tiếp tục chú trọng nhân rộng, tạo điều kiện, phát huy những mô hình, điển hình tiên tiến để kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là những tấm gương sáng điển hình trong cộng đồng tổ dân phố, ở các cơ quan, đơn vị”, ông Võ Văn Thương nhấn mạnh.

QUỐC KHẢI - TRÂM ANH

;
.
.
.
.
.
.