Thúc đẩy quan hệ hợp tác Đà Nẵng và Yokohama ngày càng bền chặt

.

Chiều 26-9, tại buổi tiếp bà Fumiko Hayashi, Thị trưởng thành phố Yokohama (Nhật Bản) nhân chuyến thăm và làm việc tại Đà Nẵng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn giới thiệu khái quát về thành phố Đà Nẵng và các lĩnh vực thế mạnh của thành phố như du lịch, phát triển hạ tầng, công nghệ thông tin, các khu công nghệ cao.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, trong những năm gần đây, quan hệ hợp tác giữa hai thành phố ngày càng phát triển sâu rộng trên nhiều lĩnh vực, đạt nhiều cột mốc quan trọng. Cụ thể, vào năm 2013, cả hai địa phương đã ký kết bản ghi nhớ về hợp tác phát triển đô thị bền vững; qua đó tạo điều kiện để Đà Nẵng có cơ hội tiếp cận những kinh nghiệm của thành phố Yokohama trong việc phát triển và giải quyết những vấn đề đô thị.

Đặc biệt, chương trình hợp tác ba bên về phát triển bền vững Đà Nẵng giai đoạn 2014-2016 giữa thành phố Đà Nẵng, Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) và chính quyền thành phố Yokohama đã 6 lần tổ chức “Diễn đàn phát triển đô thị Đà Nẵng” nhằm chia sẻ kinh nghiệm, nhu cầu của thành phố Đà Nẵng và giao lưu, học tập kinh nghiệm của thành phố Yokohama.

Thông qua diễn đàn, lãnh đạo hai địa phương đã thống nhất được nhiều mục tiêu phát triển và triển khai các dự án quan trọng trên địa bàn thành phố như: dự án quản lý chất thải rắn và phân loại chất thải tại nguồn, dự án nghiên cứu khả thi Cảng Liên Chiểu, dự án xây dựng hệ thống thu gom nước thải ven biển, các dự án về quy hoạch và quản lý đô thị…

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn bày tỏ mong muốn bà Fumiko Hayashi trong vai trò của mình tiếp tục thúc đẩy, hỗ trợ thành phố thực hiện các dự án mà hai bên đã cùng thống nhất thực hiện; kêu gọi các doanh nghiệp đến từ thành phố Yokohama quan tâm xúc tiến đầu tư tại Đà Nẵng. Về phía Đà Nẵng sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp từ Nhật Bản nói chung, thành phố Yokohama nói riêng triển khai đầu tư các dự án phù hợp.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn (bên phải) tiếp bà Fumiko Hayashi, Thị trưởng thành phố Yokohama (Nhật Bản). Ảnh: QUỐC KHẢI
Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn (bên phải) tiếp bà Fumiko Hayashi, Thị trưởng thành phố Yokohama (Nhật Bản). Ảnh: QUỐC KHẢI

Bà Fumiko Hayashi bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển của Đà Nẵng trong thời gian qua; đồng thời đánh giá cao mối quan hệ ngày càng bền chặt giữa hai địa phương. Bà Fumiko Hayashi nhấn mạnh, tiềm năng hợp tác giữa hai bên còn rất nhiều, không chỉ trong các lĩnh vực phát triển đô thị, mà cần phải mở rộng ở các lĩnh vực như hợp tác công tư PPP, giáo dục, giao lưu văn hóa, trao đổi nhân lực trong lĩnh vực chăm sóc người cao tuổi.

Bà Fumiko Hayashi hy vọng trên cơ sở kết quả hợp tác mà hai bên đã đạt được trong những năm gần đây, chính quyền hai địa phương sẽ tăng cường thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa Đà Nẵng và Yokohama ngày càng tiếp tục phát triển hơn nữa cả bề rộng lẫn chiều sâu, đạt nhiều thành tựu hơn trong những năm tới.

QUỐC KHẢI

;
.
.
.
.
.