Đào tạo, bồi dưỡng công tác Mặt trận cho cán bộ Lào

Ngày 21-8, tại Đà Nẵng, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức khai giảng khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn công tác Mặt trận cho 20 cán bộ Mặt trận Lào xây dựng đất nước. Tham dự buổi khai giảng có Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước Sôm Ốc Kình Sạ Đa, Tổng Lãnh sự Lào tại Đà Nẵng Intha Vongphachanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Đà Nẵng Đặng Thị Kim Liên.

Trong thời gian 2 tuần, các cán bộ Mặt trận Lào xây dựng đất nước được trao đổi trực tiếp các chuyên đề mang tính lý luận chung về Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam; nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hiện nay; công tác tổ chức cán bộ; công tác phối hợp với các tổ chức thành viên và kinh nghiệm hoạt động các Hội đồng tư vấn của Mặt trận; công tác giám sát, phản biện xã hội, thanh tra nhân dân, dân tộc, tôn giáo, vận động người Việt Nam ở nước ngoài; công tác vận động nhân dân ở cơ sở… Bên cạnh đó, khóa học cũng tổ chức nghiên cứu thực tế tại một số địa phương của Đà Nẵng, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị…

Phát biểu tại buổi khai giảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng nhấn mạnh, thông qua nhiều hình thức trong học tập cũng như trao đổi kinh nghiệm, nghiên cứu thực tế ở cơ sở, cán bộ làm công tác Mặt trận Lào xây dựng đất nước có thể tìm hiểu sâu hơn về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, công tác Mặt trận cũng như nhiều hoạt động ý nghĩa khác của Việt Nam nói chung, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nói riêng. Qua đó, góp phần thúc đẩy tình hữu nghị, mở rộng hợp tác và tăng cường tin cậy lẫn nhau giữa hai tổ chức Mặt trận Việt Nam và Lào.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước Sôm Ốc Kình Sạ Đa ghi nhận, đánh giá cao ý nghĩa, tầm quan trọng của khóa học và khẳng định những nội dung chuyên đề học tập cũng như những kinh nghiệm thực tế ở Việt Nam sẽ giúp cán bộ Mặt trận Lào xây dựng đất nước nắm bắt nghiệp vụ công tác Mặt trận, áp dụng vào thực tế quá trình xây dựng và phát triển đất nước Lào.

ĐẶNG NỞ

;
.
.
.
.
.