Thanh tra nhân dân quận Hải Châu giám sát 864 công trình xây dựng

.

Ngày 14-7, tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội (khóa XI), Quận ủy Hải Châu cho biết, 10 năm qua, công tác giám sát đầu tư cộng đồng đối với các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng của quận được quan tâm thực hiện khá tốt. Hầu hết các công trình đều được UBND phường cung cấp cho Ban Thanh tra nhân dân tham gia giám sát. Nhờ vậy, giai đoạn 2007-2017, Ban Thanh tra nhân dân 13 phường đã giám sát 864 công trình xây dựng, nâng cấp, sửa chữa. Trong đó, chủ yếu là công trình trường học, nhà văn hóa cộng đồng, trạm y tế, công trình bê-tông hóa kiệt/hẻm, cống thoát nước… Để bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch, UBND các phường thực hiện ngày càng tốt thông tin về chủ trương, chính sách có liên quan trực tiếp đến người dân và địa phương. Ngoài ra, hiện toàn quận Hải Châu có 805 tổ hòa giải cơ sở với 2.782 hòa giải viên. Trung bình mỗi năm tổ hòa giải tiếp nhận từ 200 đến 250 vụ việc, tỷ lệ hòa giải thành công đạt trên 95%.

Hội nghị cũng chỉ rõ hạn chế trong thực hiện Pháp lệnh số 34; trong đó, đáng chú ý là do nhận thức chưa đúng và đầy đủ nên việc thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” đôi khi còn hạn chế, chưa thật sự phát huy tính dân chủ…

VIỆT DŨNG

;
.
.
.
.
.