Quan hệ Đà Nẵng với các địa phương của Lào ngày càng bền vững

.

ĐNĐT - Sáng 17-7, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Xuân Anh dẫn đầu đoàn lãnh đạo thành phố đến thăm, chúc mừng Tổng Lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng nhân kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào (5-9-1962 - 5-9-2017) và 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào (18-7-1977-18-7-2017).

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Xuân Anh (bên trái) chúc mừng Tổng Lãnh sự Lào tại Đà Nẵng Khamsene Phommaseng nhân kỷ niệm 55 Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào
Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Xuân Anh (bìa trái) chúc mừng Tổng Lãnh sự Lào tại Đà Nẵng Khamsene Phommaseng nhân kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cùng đi có Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đặng Thị Kim Liên. Tổng Lãnh sự Lào tại Đà Nẵng Khamsene Phommaseng chủ trì buổi tiếp đoàn.

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Xuân Anh khẳng định, suốt 55 năm qua kể từ ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào và 40 năm kể từ Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào, mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào không ngừng được củng cố và vun đắp ngày càng keo sơn, gắn bó mật thiết, phát triển cả chiều rộng và chiều sâu, trên nhiều lĩnh vực; đáp ứng nguyện vọng của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

Trên nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước, quan hệ giữa thành phố Đà Nẵng và các địa phương của Lào ngày càng được tăng cường và mang lại hiệu quả rõ nét.

Tháng 10-2016, đoàn lãnh đạo cấp cao thành phố đã đến thăm, làm việc và ký kết thỏa thuận hợp tác trên nhiều lĩnh vực với 5 tỉnh Nam Lào. Đây là một trong những minh chứng sinh động thể hiện quan hệ hữu nghị truyền thống ngày càng phát triển tốt đẹp và bền vững.

Đóng góp vào thành quả chung đó, Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh ghi nhận và đánh giá cao vai trò cầu nối và sự hỗ trợ rất tích cực của Tổng Lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng trong việc tổ chức đón tiếp các đoàn cấp cao Đảng, Nhà nước Lào và các địa phương của Lào đến thăm Đà Nẵng.

Lãnh sự quán Lào cũng thực hiện tốt việc thúc đẩy quan hệ với các tỉnh Nam Lào, tạo mối quan hệ bền chặt, gắn bó và tin cậy, thúc đẩy giao lưu nhân dân, thắt chặt tình đoàn kết giữa nhân dân Đà Nẵng và các địa phương của Lào.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Xuân Anh chúc mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt Việt Nam-Lào mãi mãi trường tồn như mong muốn của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước; chúc Tổng Lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng ngày càng hoạt động hiệu quả.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh (hàng đầu, giữa) cùng Đoàn lãnh đạo thành phố Đà Nẵng chụp hình với cơ quan Tổng Lãnh sự Lào tại Đà Nẵng
Đoàn lãnh đạo thành phố Đà Nẵng chụp hình với lãnh đạo Tổng Lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tổng Lãnh sự Lào tại Đà Nẵng Khamsene Phommaseng cảm ơn những tình cảm nồng hậu và chân thành của lãnh đạo thành phố dành cho Tổng Lãnh sự quán nhân dịp hai nước tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào và 40 năm Ngày ký hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào.

Tổng Lãnh sự Khamsene Phommaseng khẳng định, nhân dân hai nước luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo tuyệt đối của hai Đảng, hai Nhà nước để phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt Việt Nam-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Tổng Lãnh sự Khamsene Phommaseng khẳng định sẽ tiếp tục tạo cầu nối để quan hệ giữa thành phố Đà Nẵng và các tỉnh Nam Lào ngày càng đi vào chiều sâu; đồng thời chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố tiếp tục giành nhiều thắng lợi mới trong công cuộc xây dựng và phát triển Đà Nẵng hiện đại, văn minh.

VIỆT DŨNG

;
.
.
.
.
.