Lãnh đạo thành phố thăm, chúc mừng các cơ quan báo chí

.

ĐNĐT - Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2017) sáng 19-6, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Xuân Anh đến thăm, chúc mừng Kênh truyền hình quốc gia tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên (VTV8), Văn phòng đại diện Báo Thanh Niên tại khu vực miền Trung, Văn phòng đại diện Báo Tuổi Trẻ vùng Trung Trung bộ tại Đà Nẵng và Cơ quan Thường trú Đài tiếng nói Việt Nam tại Đà Nẵng.

Tại VTV8, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Xuân Anh ghi nhận và đánh giá cao chất lượng, nội dung thông tin đa dạng, phong phú của đơn vị trong việc phản ảnh chính xác và kịp thời các hoạt động nổi bật diễn ra trong khu vực, trong đó Đà Nẵng là địa bàn trọng điểm diễn ra nhiều sự kiện chính trị-kinh tế, văn hóa-xã hội, thể dục-thể thao, là thành phố động lực phát triển khu vực.

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Xuân Anh (thứ tư, phải sang) chúc mừng Kênh truyền hình quốc gia tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên (VTV8)
Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Xuân Anh (thứ tư, phải sang) chúc mừng Kênh truyền hình quốc gia tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên (VTV8). Ảnh: Việt Dũng 

Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh khẳng định, thành phố luôn đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ phóng viên, biên tập viên kênh VTV8 tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chính trị chuyển tải kịp thời mọi mặt đời sống của khu vực miền Trung-Tây Nguyên, trong đó có thành phố Đà Nẵng - nơi đơn vị đứng chân.

Thăm Văn phòng đại diện Báo Thanh Niên tại khu vực miền Trung và Văn phòng đại diện Báo Tuổi Trẻ vùng Trung Trung bộ tại Đà Nẵng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh đánh giá cao chất lượng các bài viết trên các báo trong thời gian qua; trong đó, nhiều thông tin có giá trị, ủng hộ quá trình xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng, đóng góp tích cực vào việc nâng cao uy tín, hình ảnh thành phố trong cả nước và khu vực.

Bên cạnh đó, một số thông tin phản ảnh những hạn chế của Đà Nẵng cũng được các báo chỉ rõ, giúp thành phố từng bước rà soát, khắc phục kịp thời trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế-xã hội.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh mong muốn Báo Thanh Niên và Báo Tuổi Trẻ tiếp tục đồng hành với sự phát triển thành phố; đồng thời khẳng định thành phố luôn tạo điều kiện thuận lợi để cung cấp các thông tin chính thống, kịp thời nhằm tuyên truyền, cổ vũ, động viên và xây dựng Đà Nẵng phát triển hơn.

Đến thăm Cơ quan Thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Đà Nẵng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh ghi nhận những đóng góp nổi bật của cán bộ, phóng viên đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh cho biết, trên cơ sở ký kết hợp tác giữa UBND thành phố với Đài Tiếng nói Việt Nam, trong thời gian đến, thành phố sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để cán bộ, phóng viên Cơ quan Thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Đà Nẵng tác nghiệp hiệu quả, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của thành phố.

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Xuân Anh (thứ tư, trái sang) chúc mừng Cơ quan Thường trú Đài tiếng nói Việt Nam tại Đà Nẵng
Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Xuân Anh (thứ tư, trái sang) chúc mừng Cơ quan Thường trú Đài tiếng nói Việt Nam tại Đà Nẵng. Ảnh: Việt Dũng 

Tại các nơi đến thăm, Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến đội ngũ những người làm báo, mong muốn và tin tưởng các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố tiếp tục thông tin tuyên truyền các sự kiện nổi bật của thành phố trong năm 2017, đặc biệt là Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 tổ chức tại Đà Nẵng vào tháng 11-2017.

Lãnh đạo các cơ quan báo chí chân thành cảm ơn tình cảm tốt đẹp và sự quan tâm kịp thời của lãnh đạo thành phố; mong muốn thành phố tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi và cung cấp thông tin chính thống, kịp thời để các cơ quan báo chí hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền của mình, góp phần xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng giàu đẹp trong những năm đến.

*Sáng cùng ngày, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ đến thăm và chúc mừng một số cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố.

Đến thăm Báo Công an Đà Nẵng, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ chúc sức khỏe các cán bộ, phóng viên, biên tập viên và nhân viên Báo Công an Đà Nẵng; đồng thời ghi nhận những đóng góp của báo trong công tác tuyên truyền.

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ (thứ hai từ phải sang)  tặng hoa chúc mừng lãnh đạo Báo Công an Đà Nẵng.
Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ (thứ hai từ phải sang) tặng hoa chúc mừng lãnh đạo Báo Công an Đà Nẵng.

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ đề nghị báo tiếp tục đầu tư công nghệ, nâng cao chất lượng nội dung tin, bài; không ngừng đổi mới sáng tạo về cách thể hiện và cách tiếp cận vấn đề để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tuyên truyền và nhu cầu bạn đọc.

Đến thăm và chúc mừng Cơ quan thường trú Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ ghi nhận những đóng góp của Cơ quan thường trú Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trong việc tuyên truyền, đưa đường lối chính sách, chủ trương của Đảng và Chính phủ đến với người dân thành phố; đồng thời thông tin kịp thời các sự kiện, hoạt động của Đà Nẵng đến với bạn đọc cả nước.

VIỆT DŨNG - ĐOÀN LƯƠNG

;
.
.
.
.
.