Đẩy mạnh các hoạt động nhân đạo

Sáng 7-5, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) thành phố tổ chức mít-tinh kỷ niệm 154 năm Ngày CTĐ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (8-5-1863 - 8-5-2017) và khai mạc Ngày hội huấn luyện Chữ thập đỏ năm 2017. Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Chủ tịch danh dự Hội CTĐ thành phố Đặng Việt Dũng đến dự.

Tại buổi lễ, Chủ tịch Hội CTĐ thành phố Lê Thị Như Hồng nhấn mạnh: Phong trào CTĐ trên địa bàn Đà Nẵng thường xuyên được đổi mới và đạt nhiều hiệu quả thiết thực. Các trung tâm, cơ sở của Hội liên tục hoạt động, chăm lo giúp đỡ người nghèo, người khuyết tật, trẻ mồ côi và các mảnh đời rủi ro, bất hạnh. Toàn thành phố hiện có 12 CLB hoạt động nhân đạo, 16 đội hiến máu dự bị, CLB 25, CLB Nhóm máu hiếm và hàng trăm gia đình hiến máu tình nguyện. Các mô hình bếp ăn tình thương, nuôi heo đất tiết kiệm, đội xe ôm an toàn, thùng từ thiện tại cộng đồng, chương trình đỡ đầu học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mô hình điểm sơ/cấp cứu tai nạn giao thông... phát triển rộng khắp, thiết thực góp phần hoàn thành mục tiêu giảm nghèo và các chương trình an sinh xã hội của thành phố. Đặc biệt, phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” cùng với Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” được duy trì thường xuyên đã giúp đỡ hiệu quả hàng vạn lượt hộ nghèo và các thân phận yếu thế.     

Dịp này, lãnh đạo thành phố cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và các cấp Hội CTĐ ký cam kết sử dụng và bảo vệ biểu tượng CTĐ đúng mục đích. Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Đặng Việt Dũng trao tặng Huân chương Lao động hạng nhì cho Phó Tổng Thư ký Hội CTĐ Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội CTĐ thành phố Phan Như Nghĩa.

Được biết, Ngày hội huấn luyện CTĐ năm 2017 diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi, hấp dẫn như thi tìm hiểu ý nghĩa, truyền thống, phong trào CTĐ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế; tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm thực hiện cuộc vận động “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”; thi trình diễn kỹ năng sơ/cấp cứu; tập huấn kỹ năng tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện, kỹ năng truyền thông trong tình trạng khẩn cấp…

Tại ngày hội, đội ngũ cán bộ, hội viên, tình nguyện viên CTĐ tham gia chương trình nhắn tin ủng hộ “Vườn rau Trường Sa”, với tổng số hơn 400 tin nhắn. Mỗi tin nhắn tương ứng 20.000 đồng ủng hộ các đơn vị bộ đội đang canh giữ Trường Sa trồng vườn rau tại nơi đóng quân.

* Cùng ngày, Hội CTĐ thành phố trao 50 triệu đồng để xây dựng một nhà tình thương tặng hộ nghèo ở quận Cẩm Lệ và 15 túi thuốc sơ/cấp cứu cho các điểm sơ/cấp cứu tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố (từ nguồn kinh phí do Hội vận động). Dịp này, Hội tổ chức tập huấn truyền thông về sử dụng và bảo vệ biểu tượng CTĐ đúng mục đích cho 25 phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí và tình nguyện viên CTĐ trên địa thành phố.

LÊ VĂN THƠM

;
.
.
.
.
.