An toàn cho mỗi sự kiện, lễ hội

.

Năm 2017, trên địa bàn thành phố diễn ra nhiều hoạt động lễ hội, sự kiện chính trị quan trọng. Là địa bàn trung tâm, để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), Công an quận Hải Châu chủ động xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể, huy động tối đa lực lượng, phương tiện làm nhiệm vụ.

Công an thành phố và Công an quận Hải Châu góp phần quan trọng vào bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông tại quận Hải Châu. Ảnh: THANH TÌNH
Công an thành phố và Công an quận Hải Châu góp phần quan trọng vào bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông tại quận Hải Châu. Ảnh: THANH TÌNH

Những tháng đầu năm 2017, trên địa bàn thành phố nói chung và quận Hải Châu nói riêng diễn ra nhiều sự kiện, lễ hội như: Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động; Chương trình đối tác Thái Bình Dương; Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, đại lễ Phật đản… Do vậy, trọng trách bảo đảm ANTT trước, trong thời điểm diễn ra các sự kiện nói trên luôn đặt nặng lên vai cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an thành phố, trong đó có CBCS Công an quận Hải Châu.

Đại tá Trần Phước Hương, Trưởng Công an quận Hải Châu cho biết, với mục tiêu bảo đảm ANTT tuyệt đối, ngay từ đầu năm 2017, Ban Thường vụ Quận ủy Hải Châu đã ban hành kế hoạch phát động thi đua “100 ngày cao điểm” thực hiện chương trình “Thành phố 4 an”. Theo đó, Công an quận chủ động xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ; đồng thời ban hành nhiều phương án bảo đảm an toàn tuyệt đối các sự kiện với sự tham gia của lực lượng Công an các phường. Theo Đại tá Hương, mục đích của việc xây dựng kế hoạch nhằm quán triệt đến 100% CBCS Công an các đơn vị, địa phương chủ động triển khai lực lượng, phương tiện và các biện pháp nghiệp vụ giữ vững ANTT và an toàn giao thông (TTATGT), trật tự công cộng (TTCC) tại các khu vực diễn ra sự kiện, bảo đảm tuyệt đối an toàn. Lực lượng Công an chủ động nắm tình hình, không để các đối tượng xấu lợi dụng để tiến hành các hoạt động gây mất ANTT trên địa bàn.

Để các hoạt động, sự kiện diễn ra thuận lợi và an toàn, Công an quận huy động 100% quân số tham gia bảo đảm ANTT, tăng cường tuần tra kiểm soát (TTKS), phát hiện, xử lý các vi phạm về TTATGT, trật tự an toàn xã hội (TTATXH), chống ùn tắc giao thông, đua xe trái phép và phòng, chống tội phạm. Đồng thời, chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ tăng cường kiểm tra các nhà nghỉ, khách sạn phục vụ việc chấp hành pháp luật về ANTT, phòng ngừa tội phạm từ nơi khác đến. Bên cạnh đó, rà soát tội phạm trộm cắp, móc túi, cướp giật… trong thời điểm diễn ra các sự kiện.

Trong khi đó, Trung tá Huỳnh Văn Lý, Trưởng Công an phường Hải Châu 1 cho biết, để bảo đảm ANTT, nhất là trong các sự kiện lớn, Công an phường phân công lực lượng tăng cường TTKS khép kín địa bàn 24/24 giờ, nhất là tại các tuyến, địa bàn trọng điểm; tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật. Cảnh sát khu vực của phường phối hợp với tổ dân phố, khu dân cư, lực lượng dân phòng tăng cường TTKS địa bàn, phòng, chống tội phạm, cháy nổ…

Song song với công tác bảo đảm ANTT tại các sự kiện, lễ hội, Công an quận Hải Châu đã vận động quần chúng nhân dân lắp đặt camera an ninh, góp phần phòng, chống tội phạm. Theo thông tin từ Công an quận Hải Châu, hiện toàn quận đã trang bị được gần 15.000 camera. Trung tá Lê Ngọc Minh, Phó trưởng Công an phường Phước Ninh cho rằng, hệ thống camera an ninh có vai trò rất quan trọng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm. Thời gian qua, từ những hình ảnh do camera cung cấp, Công an phường đã phát hiện nhiều vụ việc, đối tượng phạm pháp, ngăn chặn nhiều vụ đánh nhau, gây rối trật tự; kiểm soát tốt tình hình ANTT trong thời gian diễn ra các sự kiện quan trọng của quận, thành phố.

Với kinh nghiệm nhiều năm bảo đảm ANTT trong các hoạt động, sự kiện lớn của thành phố, Công an quận và Công an 13 phường trên địa bàn đã phối hợp tốt với các lực lượng của Công an thành phố và các cơ quan, đơn vị chức năng kiểm soát tốt TTATGT, TTCC, trật tự đô thị. Do vậy, tình hình ANTT được giữ vững, tình hình tội phạm được kiểm soát, tỷ lệ điều tra khám phá án cao, công tác quản lý trên lĩnh vực ANTT có chuyển biến tích cực, nhất là quản lý cư trú, quản lý người nước ngoài, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Trọng Hùng

;
.
.
.
.
.