.

Thúc đẩy quan hệ hợp tác Đà Nẵng - Ấn Độ

.

Chiều 27-2, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ chủ trì buổi tiếp ông Parvathaneni Harish, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam, nhân chuyến thăm và làm việc tại Đà Nẵng.

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ (phải) tặng quà lưu niệm cho ông Parvathaneni Harish, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam. 				               Ảnh: QUỐC KHẢI
Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ (phải) tặng quà lưu niệm cho ông Parvathaneni Harish, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam. Ảnh: QUỐC KHẢI

Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ giới thiệu với ông Parvathaneni Harish những thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội của Đà Nẵng cùng định hướng phát triển thành phố trong những năm đến.

Về quan hệ hợp tác giữa Đà Nẵng và các địa phương của Ấn Độ, Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ bày tỏ vui mừng khi mối quan hệ giữa hai bên ngày càng thắt chặt; thể hiện qua những chương trình, dự án hợp tác như đưa vào hoạt động Trung tâm Đào tạo tiếng Anh Việt Nam - Ấn Độ thành phố Đà Nẵng; hợp tác nghiên cứu về văn hóa Chămpa; đón các đoàn tàu quân sự Ấn Độ đến thăm Đà Nẵng… Năm 2016, kim ngạch xuất khẩu sang Ấn Độ ước đạt 1 triệu USD, nhập khẩu ước đạt 65 triệu USD. Hiện có 3 dự án FDI của Ấn Độ đăng ký đầu tư tại Đà Nẵng với tổng số vốn đầu tư 13,6 triệu USD.

Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ mong muốn Đại sứ Parvathaneni Harish tích cực tạo cầu nối để thúc đẩy các doanh nghiệp Ấn Độ quan tâm đầu tư, hợp tác với Đà Nẵng trên các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm như: du lịch, dịch vụ, công nghệ cao, công nghệ thông tin, giáo dục, giao lưu văn hóa...; đặc biệt là đẩy mạnh công tác phối hợp nhằm sớm đưa vào hoạt động đường bay trực tiếp từ Đà Nẵng đi các địa phương của Ấn Độ. Đồng thời, Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ khẳng định thành phố Đà Nẵng luôn tạo điều kiện tốt nhất cho nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Ấn Độ đến tìm hiểu, triển khai đầu tư.

Đại sứ Parvathaneni Harish đánh giá cao những thành tựu kinh tế - xã hội của thành phố; đồng thời cho biết, Đà Nẵng sẽ là một trong những thành phố diễn ra nhiều sự kiện văn hóa - nghệ thuật trong chuỗi hoạt động giao lưu văn hóa kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ và 10 năm triển khai quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.

Đại sứ Parvathaneni Harish cho rằng, giữa Đà Nẵng và Ấn Độ có nhiều tiềm năng hợp tác, nhất là trong lĩnh vực du lịch, giáo dục, giao lưu văn hóa, công nghệ thông tin, năng lượng và bảo tồn năng lượng… Thời gian tới, phía Ấn Độ sẽ cử nhiều giáo viên sang Đà Nẵng để tổ chức những khóa đào tạo tiếng Anh ngắn hạn cho các cán bộ, công chức của thành phố nhằm phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017.

Đại sứ cũng khẳng định sẽ nỗ lực giới thiệu, quảng bá về môi trường, chính sách thu hút đầu tư của Đà Nẵng đến với các doanh nghiệp Ấn Độ nhằm làm cầu nối, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Ấn Độ đầu tư vào Đà Nẵng; đưa quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Đà Nẵng và các địa phương Ấn Độ nói riêng, giữa hai Chính phủ Việt Nam - Ấn Độ ngày càng bền chặt.  

QUỐC KHẢI

;
.
.
.
.
.