.

Tăng cường thông tin đối ngoại, nâng cao vị thế thành phố

.

ĐNĐT - Ngày 18-1, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh, Trưởng Ban chỉ đạo Nhân quyền thành phố chủ trì Hội nghị tổng kết, đánh giá tình hình, kết quả công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh (giữa) chủ trì hội nghị.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh chủ trì hội nghị.

Theo đó, trong năm 2016, thành phố tạo điều kiện đón tiếp 349 đoàn, 35 hội nghị quốc tế với 3.273 khách đến thăm quan, làm việc nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị với các quốc gia trên thế giới, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao hình ảnh, vị thế của thành phố; có 5 lượt với 6 tàu Hải quân của 5 quốc gia đến thành phố Đà Nẵng.

Trong năm, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân trên địa bàn thành phố luôn được quan tâm; tâm tư, nguyện vọng của đồng bào có đạo, các chức sắc tôn giáo luôn được nắm bắt kịp thời. Thành phố làm tốt chức năng quản lý Nhà nước trên lĩnh vực tôn giáo; chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo; không để đối tượng phản động, cơ hội chính trị lợi dụng kích động tụ tập chống đối, gây rối an ninh trật tự.

Thành phố quan tâm và tạo điều kiện tốt nhất cho phụ nữ và trẻ em; đẩy mạnh thực hiện công tác an sinh xã hội, sửa chữa và xây mới nhà cho gia đình chính sách, người có công; bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động; giải quyết việc làm cho hơn 32.100 người lao động trên địa bàn thành phố…

Năm 2017, Ban Chỉ đạo Nhân quyền thành phố tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại qua nhiều kênh với nhiều hình thức đa dạng, sáng tạo, góp phần tăng cường quảng bá hình ảnh, thành tựu nhân quyền và an sinh xã hội, nâng cao vị thế thành phố đến với bạn bè quốc tế; tiếp tục bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân theo đúng chủ trương, chính sách pháp luật của nhà nước trên lĩnh vực tôn giáo.

Đồng thời, rà soát các vụ việc khiếu nại tồn đọng kéo dài, phức tạp; tham mưu đề xuất hướng giải quyết dứt điểm thông qua đối thoại trực tiếp; phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tăng cường đấu tranh với hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để xâm phạm an ninh quốc gia trong tình hình mới; tiếp tục sửa chữa, xây mới 1.325 nhà cho gia đình chính sách; đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm…

VIỆT DŨNG

;
.
.
.
.
.