.

Phát huy vai trò của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ tiêu biểu

.

Chiều 18-1, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng tổ chức gặp mặt thân mật trí thức, văn nghệ sĩ tiêu biểu của thành phố nhân dịp kỷ niệm 20 năm Đà Nẵng trực thuộc Trung ương và Xuân Đinh Dậu 2017.

Tham dự buổi gặp mặt có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đặng Thị Kim Liên; Phó Chủ tịch UBND thành phố Đặng Việt Dũng cùng các trí thức, văn nghệ sĩ tiêu biểu.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Võ Công Trí đã thông tin những kết quả nổi bật của thành phố trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh... đến các đại biểu. Theo đó, năm 2016, nhiều chỉ tiêu của thành phố vượt so với kế hoạch, đặc biệt thu ngân sách đạt kỷ lục với tổng thu 20.000 tỷ đồng, vượt 31% so với dự toán thành phố. Riêng lĩnh vực văn hóa - xã hội phát triển khá, nhiều thiết chế văn hóa được đầu tư xây dựng, đặc biệt đã có sự nhận thức đúng về vai trò của văn hóa trong đời sống xã hội. Hoạt động nghiên cứu khoa học có chuyển biến tích cực, có 11 giải pháp đoạt giải tại Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc. Phản biện xã hội trên một số lĩnh vực được thành phố ghi nhận và đánh giá cao.

“Đạt được kết quả đó, có sự đóng góp trí tuệ, tâm huyết, sáng tạo của đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức. Thời gian tới, lãnh đạo thành phố mong muốn đội ngũ trí thức và văn nghệ sĩ tiếp tục phát huy hơn nữa năng lực sáng tạo, có nhiều giải pháp, ý tưởng và hiến kế cho lãnh đạo thành phố cũng như nhiều tác phẩm cổ vũ phong trào thi đua trong nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi chương trình “Thành phố 4 an”, xây dựng thành phố an bình”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí nhấn mạnh.

Thay mặt đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ thành phố, đại diện Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật thành phố và Liên hiệp các Hội văn học - nghệ thuật thành phố cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo thành phố và sẽ tiếp tục nỗ lực cống hiến tài năng, trí tuệ, nhiệt huyết để góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xây dựng Đà Nẵng ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại.

NGỌC HÀ

;
.
.
.
.
.