.

Hỗ trợ vụ mùa không sản xuất được trước Tết

.

ĐNĐT - Đến hết năm 2016, nông dân có đất nông nghiệp không sản xuất được vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ vụ mùa của năm 2016. Mới đây, UBND thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp với chính quyền địa phương khẩn trương chi trả hỗ trợ nông dân trước Tết.

1.000 hộ dân ở huyện Hòa Vang có đất nông nghiệp không sản xuất được do ảnh hưởng các dự án sẽ được chi trả hỗ trợ trước Tết. Ảnh: NAM TRÂN
1.000 hộ dân ở huyện Hòa Vang có đất nông nghiệp không sản xuất được do ảnh hưởng các dự án sẽ được chi trả hỗ trợ trước Tết. Ảnh: NAM TRÂN

Theo tìm hiểu, đến ngày 29-12-2016, UBND thành phố phê duyệt hỗ trợ gần 4 tỷ đồng cho các hộ có đất nông nghiệp không sản xuất được do ảnh hưởng từ các dự án trên địa bàn Đà Nẵng năm 2016 với tổng diện tích 133,196ha (hỗ trợ 3.000 đồng/m2). Theo đó, nông dân huyện Hòa Vang được hỗ trợ 1,678 tỷ đồng trên diện tích 55,95ha; quận Cẩm Lệ: 561,68 triệu đồng trên 18,722ha; Ngũ Hành Sơn: 1,561 tỷ đồng trên 52,06ha; Liên Chiểu: 193,87 triệu đồng trên 6,46ha.

UBND thành phố giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố phối hợp với UBND huyện Hòa Vang và các quận Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu, Cẩm Lệ cùng các phường, xã liên quan khẩn trương tổ chức thực hiện chi trả trực tiếp cho các hộ có đất sản xuất bị ảnh hưởng bởi các dự án.

Hiện Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố phối hợp với chính quyền các địa phương chi trả hỗ trợ cho dân, hoàn thành trước Tết.

Tin và ảnh: NAM TRÂN

;
.
.
.
.
.