.
ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

Đổi mới phương thức đấu tranh chống "diễn biến hòa bình"

Trong thời gian qua, ngành Tuyên giáo thành phố từng bước đổi mới nội dung, phương thức đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng chính trị, nâng cao hiệu quả trong đấu tranh phản bác các luận điệu, thông tin xấu của các thế lực thù địch, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Ông Vũ Hùng, Phó ban Tuyên giáo Thành ủy cho biết: “Tại thời điểm trước, trong và sau Đại hội lần thứ XII của Đảng, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã chỉ đạo cơ quan báo, đài thành phố, các chuyên gia thực hiện hơn 50 phóng sự, bài viết phản bác thông tin, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Cùng với đó, chỉ đạo Câu lạc bộ cán bộ Tuyên giáo trẻ lập các fanpage, nhóm kín, viết tin, bài, bình luận trên các trang mạng xã hội đấu tranh, phản bác; đồng thời, ban hành văn bản đề nghị các địa phương, đơn vị tăng cường công tác quản lý cán bộ, đảng viên trong việc sử dụng mạng Inernet, mạng xã hội, nhất là sử dụng facebook đúng mục đích”.

Ngoài ra, Ban Tuyên giáo Thành ủy còn duy trì công tác giao ban an ninh tư tưởng và đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” hằng quý; cung cấp thông tin, tham mưu lãnh đạo thành phố trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo trên lĩnh vực tư tưởng.

Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức làm việc với các cơ quan chức năng, trao đổi, nắm tình hình, đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh chống thông tin sai trái trên mạng Internet; đồng thời xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học về công tác đấu tranh phòng, chống âm mưu “diễn biến hòa bình” và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Cùng với việc tăng cường phối hợp đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình”, Ban Tuyên giáo Thành ủy thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội liên quan đến những sự kiện chính trị quan trọng, vấn đề, vụ việc phức tạp, nhạy cảm được cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố quan tâm.

Qua phản ánh của dư luận, nhiều vấn đề nổi cộm, bức xúc, băn khoăn trong nhân dân đã được chỉ đạo giải quyết hiệu quả, hợp lòng dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Song song đó, duy trì tổ chức các hội nghị báo cáo viên Thành ủy định kỳ hằng tháng, giao ban ngành và giao ban tuyên giáo đảng ủy phường, xã hằng quý, kịp thời cung cấp nhiều thông tin chính thống, quan trọng, mang tính thời sự đến đội ngũ báo cáo viên, cán bộ tuyên giáo các cấp phục vụ công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng. Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã xây dựng, phát hành tài liệu và hướng dẫn tuyên truyền cho các cơ quan, đơn vị.

“Đây là cẩm nang quan trọng phục vụ công tác tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự nhất trí cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố trong 20 năm xây dựng, phát triển thành phố. Qua đó, khẳng định đường lối đổi mới đúng đắn của Đảng; vai trò lãnh đạo, quản lý, điều hành của Đảng bộ, chính quyền thành phố với tinh thần dám nghĩ, dám làm, vượt qua khó khăn thách thức, xây dựng thành phố phát triển vượt bậc cả về quy mô, tầm vóc, diện mạo như hôm nay”, ông Vũ Hùng khẳng định.

Đoàn Lương

;
.
.
.
.
.