.
Hội nghị Thành ủy lần thứ 7 (mở rộng)

Chủ đề 2017: "Năm thành phố 4 an"

.

* Thống nhất chủ trương công trình hầm qua sông Hàn

* Cần gần 4.400 tỷ đồng giải quyết ô nhiễm môi trường

Sáng 2-12, Hội nghị Thành ủy lần thứ 7 (mở rộng) đã thống nhất chọn chủ đề năm 2017 là “Năm thành phố 4 an”. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Xuân Anh; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí và Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ đồng chủ trì hội nghị.

Thường trực Thành ủy chủ trì hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG
Thường trực Thành ủy chủ trì hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Kinh tế tăng trưởng 9,04%

Theo báo cáo do Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí trình bày tại hội nghị, năm 2016, kinh tế-xã hội thành phố tiếp tục phát triển ổn định. Tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố ước tăng trưởng 9,04% so với năm 2015. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 1,3 tỷ USD. Các ngành dịch vụ tăng trưởng khá, giá trị sản xuất ước đạt 47.366 tỷ đồng, tăng 9,2%.

Lĩnh vực du lịch tiếp tục đạt mức tăng trưởng cao, hạ tầng du lịch được đầu tư phát triển mạnh với tổng vốn thu hút đến nay hơn 7,2 tỷ USD. Năm 2016, Đà Nẵng thu hút 5,51 triệu du khách, trong đó 1,67 triệu du khách quốc tế, tăng 17,7% so với năm 2015. Sản xuất công nghiệp và nông nghiệp lần lượt tăng 11,3% và 3,6% so với năm 2015. Ước thu ngân sách năm 2016 đạt 18.227 tỷ đồng, đạt 122,3% dự toán.

Trong đó, thu nội địa ước đạt 14.977 tỷ đồng, đạt 117,9% dự toán. Thu thuế xuất nhập khẩu đạt 3.250 tỷ đồng. Đến cuối năm 2016, toàn thành phố có 18.680 doanh nghiệp với tổng vốn điều lệ đăng ký trên 90.600 tỷ đồng; 430 dự án FDI với tổng vốn 3,7 tỷ USD. Các công trình trọng điểm cơ bản bảo đảm tiến độ. Thành phố tích cực triển khai công tác chuẩn bị Tuần lễ cấp cao APEC 2017. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, cải cách hành chính, vận động quần chúng tiếp tục được chú trọng.

Bên cạnh đó, vẫn còn một số hạn chế nổi lên như: hoạt động thương mại tăng trưởng chậm; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt thấp, làm cho giá trị ngành dịch vụ chưa đạt kế hoạch.

Hoạt động sản xuất, kinh doanh nhìn chung vẫn khó khăn, thu hút đầu tư nước ngoài còn yếu; một số dự án tuy được gia hạn nhưng vẫn chậm tiến độ… Công tác quản lý Nhà nước trên một số lĩnh vực còn bất cập, nhất là quản lý về đất đai, khai thác tài nguyên, khoáng sản, quản lý xây dựng, quản lý giao thông đường thủy; tình trạng xâm phạm rừng, hoạt động du lịch chui còn diễn biến phức tạp. Tình hình tội phạm giết người vì nguyên nhân xã hội; giết người cướp của, tội phạm ma túy, cờ bạc có chiều hướng gia tăng.

Phát triển công nghệ du lịch, chống xây nhà trái phép  

Thảo luận tại hội nghị, Giám đốc Sở Du lịch Ngô Quang Vinh nhấn mạnh, những sự kiện thành phố tổ chức thành công như: ABG 5, Cliper Race và sắp đến là Tuần lễ cấp cao APEC 2017 sẽ tạo những cú hích để thu hút du khách, nhất là phát triển lĩnh vực bất động sản và thu hút đầu tư.

Để thu hút hơn 6,1 triệu du khách năm 2017, trong đó hơn 1,9 triệu khách quốc tế, ông Ngô Quang Vinh đề xuất các giải pháp như: nâng cấp cảng Tiên Sa, tích cực liên kết du lịch 3 địa phương (Đà Nẵng - Thừa Thiên Huế - Quảng Nam); giảm phí thuê mặt đất tại Cảng hàng không Sân bay Đà Nẵng để tăng chuyến bay đến thành phố; phát triển mạnh du lịch tuyến đường Nguyễn Tất Thành; tổ chức tốt Tuần lễ cấp cao APEC 2017 và hội nghị du lịch golf châu Á…

Bên cạnh đó, phát triển du lịch sinh thái, nâng cao vai trò du lịch cộng đồng, tăng cường văn hóa ứng xử trong du lịch và vận hành tốt trung tâm hỗ trợ du khách, phát triển phố đi bộ và mua sắm vào ban đêm khu vực trung tâm thành phố… Đồng ý với những đề xuất của ngành du lịch, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ đề nghị phải đưa du lịch Đà Nẵng trở thành công nghệ, để từ đó thu hút nhiều du khách đến tham quan, mua sắm, chi tiêu tại Đà Nẵng.

Thành phố sẽ đẩy mạnh tiến độ thực hiện cảng Liên Chiểu, quy hoạch các bến đỗ du thuyền trên sông Hàn và tiếp tục thuê tư vấn nước ngoài để thi tuyển kiến trúc, kết hợp phát triển đô thị với du lịch...

Liên quan đến việc xây dựng nhà trái phép tràn lan tại một số địa phương, Giám đốc Sở Xây dựng Vũ Quang Hùng cho biết, trong năm, các lực lượng chức năng đã xử phạt 148 vụ vi phạm với tổng số tiền xử phạt hơn 2,3 tỷ đồng. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng vi phạm xây dựng trong thời gian qua là do năng lực của cán bộ phụ trách trật tự xây dựng cấp xã, phường còn yếu, thiếu và cần phải nâng cao trình độ cho đội ngũ này.

Tuy vậy, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ cho rằng những giải pháp mà ngành xây dựng nêu ra chưa quyết liệt. Theo Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ, vi phạm trật tự xây dựng xuất hiện những năm qua, tại sao ngành xây dựng không sử dụng Google Maps để chụp ảnh vào thời điểm năm 2010 để so sánh thực tế hiện nay. Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ yêu cầu Sở Xây dựng và các quận, huyện cần tiếp tục đối thoại để làm rõ trách nhiệm, không để vi phạm trật tự xây dựng, xây nhà trái phép diễn ra tràn lan như thời gian qua.

Tại hội nghị, Giám đốc Công an thành phố Lê Văn Tam cho biết tình trạng vi phạm an ninh trật tự tuy được kiềm chế nhưng vẫn diễn biến phức tạp. Số đối tượng ngáo đá phạm tội có xu hướng tăng. Nguyên nhân một phần là do tình trạng người nghiện tăng, vì vậy cần tiếp tục mở rộng cơ sở cai nghiện để đưa người nghiện vào cai nghiện tập trung, giảm thiểu tội phạm phát sinh, nhất là tội phạm nghiêm trọng do có sử dụng ma túy đá.

Liên quan đến việc thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị”, Bí thư Quận ủy Võ Văn Thương đề nghị thành phố nên nghiên cứu hình thành đường sách Đà Nẵng để nâng cao văn hóa đọc trong người dân.

Các đại biểu dự hội nghị.Ảnh: Việt Dũng
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Việt Dũng

Tập trung thực hiện “Thành phố 4 an”

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Xuân Anh nhấn mạnh những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế-xã hội của thành phố, nhất là thu ngân sách, phát triển du lịch, cải cách hành chính, xây dựng Đảng, công tác cán bộ… xuất phát từ nhiều nguyên nhân.

Trong đó, tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ phát huy tinh thần đồng thuận, sáng tạo, nỗ lực đề ra các giải pháp kịp thời để tạo sự tăng trưởng ổn định cho thành phố trong thời điểm Đà Nẵng lập thành tích kỷ niệm 20 năm trực thuộc Trung ương. Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh đề nghị, năm 2017, các ngành, các cấp cần tập trung thực hiện tốt hơn nữa công tác thu ngân sách, tích cực hỗ trợ thúc đẩy các hoạt động sản xuất, kinh doanh, giữ mức tăng trưởng từ 9% trở lên.

Để đạt những kết quả đó, thành phố cần tiếp tục tập trung thực hiện tốt công tác phân cấp, phân quyền, giao nhiệm vụ cho người đứng đầu các đơn vị, quận, huyện; đẩy mạnh cải cách hành chính; phòng, chống tham nhũng; tạo môi trường thông thoáng để thu hút đầu tư hiệu quả hơn.

Trong thu hút đầu tư, phải chọn lựa những lĩnh vực ưu tiên như dịch vụ, công nghệ thông tin, công nghệ cao…, hạn chế thu hút đầu tư gây ô nhiễm môi trường. Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh đề nghị UBND thành phố chỉ đạo Thanh tra thành phố tổng rà soát, kiểm tra việc xây dựng trái phép; phát hiện và xử lý nghiêm cán bộ vi phạm. Cùng với đó, cần thực hiện tốt các giải pháp chống ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, ngập úng trong mùa mưa.

Để thực hiện tốt chủ đề “Năm thành phố 4 an” trong năm 2017, Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh đề nghị cần siết chặt quản lý trên các lĩnh vực an toàn thực phẩm, an ninh trật tự, an toàn giao thông và đẩy mạnh công tác an sinh xã hội. Trong đó, đặc biệt trấn áp kịp thời tội phạm băng nhóm; hạn chế tội phạm ma túy, cướp giật, không để tai nạn giao thông tăng cao. Công an thành phố cần nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, đẩy mạnh công tác kiểm tra, nâng cao tinh thần phục vụ của cán bộ, chiến sĩ.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh đề nghị tập trung chuẩn bị tốt các sự kiện trong năm 2017, như: kỷ niệm 20 năm Đà Nẵng trực thuộc Trung ương, Tuần lễ cấp cao APEC 2017; cuộc thi pháo hoa quốc tế và nhiều sự kiện khác để tạo cú hích thu hút khách du lịch và thúc đẩy hợp tác đầu tư phát triển kinh tế, nâng cao vị thế, uy tín của Đà Nẵng với thế giới.

Về công tác xây dựng Đảng, đồng chí Nguyễn Xuân Anh đề nghị cần tiếp tục chú trọng thực hiện hiệu quả công tác cán bộ, phát huy vai trò của lãnh đạo các sở, ngành, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ được giao. “Trong công tác cán bộ, thành phố kiên quyết nói không với việc chạy chức, chạy quyền. Cán bộ muốn được bổ nhiệm chức vụ cao thì phải có thời gian đi cơ sở để nắm bắt thực tiễn để tích lũy kinh nghiệm”, Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh chỉ đạo trong quý 1-2017, Ban Tổ chức Thành ủy phải tham mưu hoàn thiện công tác quy hoạch nhiệm kỳ 2015-2020 và triển khai quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025. Song song đó, các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy phải tham mưu triển khai hiệu quả quán triệt và học tập Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng. Các cấp ủy phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nắm tình hình để kịp thời phát hiện, nhắc nhở, chấn chỉnh và xử lý vi phạm của cán bộ mình quản lý.

Gần 4.400 tỷ đồng để xử lý triệt để ô nhiễm môi trường

Theo Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Lê Quang Nam, hiện nay thành phố giải quyết 4/13 điểm nóng về ô nhiễm môi trường. Tuy vậy, việc phát sinh ô nhiễm còn diễn biến rất phức tạp, dễ trở thành điểm nóng ô nhiễm nếu không có giải pháp kịp thời. Để thực hiện mục tiêu xây dựng “Thành phố môi trường” vào năm 2020, trong năm 2017 và 2018, thành phố giải quyết triệt để ô nhiễm tại Khu công nghiệp dịch vụ thủy sản Đà Nẵng và Âu thuyền Thọ Quang; các khu công nghiệp Hòa Khánh, Liên Chiểu, Hòa Khánh mở rộng, Hòa Cầm, Trung tâm chế biến gia súc, gia cầm Đà Nẵng. Giai đoạn 2018-2019, giải quyết ô nhiễm đối với bãi rác Khánh Sơn, ô nhiễm khí thải của các doanh nghiệp sản xuất sắt thép tại Cụm công nghiệp Thanh Vinh. Tổng kinh phí xử lý ô nhiễm môi trường cho 4 năm dự kiến khoảng 4.382 tỷ đồng, từ nhiều nguồn như: ngân sách, vốn ODA, hình thức đầu tư PPP, BOT…

Xây dựng công trình hầm qua sông Hàn

Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh cho biết, sau khi cân nhắc cẩn trọng, Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất chủ trương xây dựng công trình hầm qua sông Hàn. Đây là công trình lớn, sẽ tạo điểm nhấn quan trọng về kiến trúc và thúc đẩy hệ thống giao thông của thành phố ngày càng đồng bộ và hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội trong giai đoạn tới.

VIỆT DŨNG

;
.
.
.
.
.