.
Ban Pháp chế HĐND thành phố làm việc với Công an thành phố

Đề nghị sớm làm rõ một số vụ án nghiêm trọng

.

Ngày 15-11,  Ban Pháp chế HĐND thành phố có buổi làm việc với Công an thành phố Đà Nẵng về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2016, nhằm chuẩn bị nội dung cho kỳ họp thứ 3 HĐND thành phố khóa IX.

Báo cáo tại buổi làm việc, Đại tá Nguyễn Văn Chính, Phó Giám đốc Công an thành phố cho biết, từ đầu năm 2016 đến nay, tình hình tội phạm trên địa bàn Đà Nẵng tiếp tục được kiểm soát, kiềm chế. Trong 11 tháng đầu năm 2016, Công an thành phố phát hiện 468 vụ phạm pháp hình sự (giảm 15 vụ so với cùng kỳ 2015).

Tuy nhiên, tình hình tội phạm vẫn diễn biến phức tạp, tính chất hoạt động ngày càng liều lĩnh, manh động. Riêng tội phạm về ma túy phát hiện nhiều hơn 2,1% về số vụ và 12,6% số đối tượng phạm tội so với cùng kỳ năm 2015. Vi phạm pháp luật về môi trường chủ yếu là tình trạng xả nước thải không qua xử lý ra môi trường và không bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Số vụ vi phạm trật tự an toàn giao thông (ATGT) bị xử lý tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2015.

Tại buổi làm việc, các thành viên Ban Pháp chế trao đổi một số vấn đề trọng tâm như: tội phạm liên quan đến ma túy có xu hướng gia tăng và ngày càng tiềm ẩn nguy hiểm cho xã hội; nạn trộm cắp xảy ra nhiều ở khu dân cư thưa người, các công trình đang xây dựng; công tác xử lý tin báo tố giác tội phạm chưa hiệu quả; chưa giải quyết triệt để tình trạng taxi chạy ẩu gây bức xúc; công tác quản lý cư trú, nhà trọ, nhà cho thuê; công tác xử lý tội phạm liên quan đến tham nhũng, môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm còn hạn chế; các điểm đen tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông còn nhiều…

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, ông Phan Thanh Long, Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố ghi nhận sự nỗ lực của lực lượng Công an thành phố; đồng thời đề nghị cần tập trung làm tốt các nhiệm vụ trọng tâm gồm: làm tốt hơn nữa công tác đấu tranh phòng, chống với các loại tội phạm; đặc biệt lực lượng Công an phải vào cuộc quyết liệt để sớm điều tra, làm rõ một số vụ án nghiêm trọng còn “nợ” lãnh đạo thành phố và được dư luận đặc biệt quan tâm (như vụ giết tài xế taxi Tiên Sa; vụ thất thoát 37 tỷ đồng ở Bệnh viện Ung bướu…); xử lý tốt các tin báo tố giác tội phạm từ người dân; tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm bảo đảm tình hình trật tự ATGT cũng như giải quyết triệt để nạn ùn tắc giao thông, đậu đỗ xe tràn lan dưới lòng đường, triển khai có hiệu quả đề án lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh, giám sát giao thông…

ĐẮC MẠNH

;
.
.
.
.
.