.
Theo gương Bác

Sáng tạo trong khuyến học

.

Con dân quê hương Hòa Tiến ở bất cứ đâu, tốt nghiệp thạc sĩ được thưởng 2 triệu đồng, tốt nghiệp tiến sĩ được thưởng 5 triệu đồng, đạt danh hiệu phó giáo sư và giáo sư được tôn vinh trước toàn xã…

Xã Hòa Tiến (huyện Hòa Vang) có nhiều cách làm khuyến học, khuyến tài sáng tạo. Hằng năm, Đảng ủy xã có nghị quyết chuyên đề về công tác khuyến học, khuyến tài, huy động toàn xã hội chăm lo sự nghiệp trồng người. Đồng thời, Hội Khuyến học và Ủy ban Mặt trận xã phối hợp vận động nhiều nguồn lực để chăm lo công tác khuyến học, khuyến tài. Đặc biệt, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền cùng trực tiếp tham gia vận động Quỹ Khuyến học.

Phong trào khuyến học ở Hòa Tiến trở thành nề nếp, thu hút sự hưởng ứng của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Những người con quê hương Hòa Tiến dù đang làm ăn, sinh sống ở đâu cũng nhiệt tình ủng hộ, giúp đỡ cho con cháu ở quê nhà đang đi học. Điển hình như ông Đặng Lê Nguyên Vũ, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Cà-phê Trung Nguyên, hằng năm tự nguyện ủng hộ quỹ khuyến học xã 20 triệu đồng; hoặc Tiến sĩ Nguyễn Đình Tâm, một người con Hòa Tiến đang làm việc ở nước ngoài đã đóng góp cho quỹ khuyến học xã hàng chục triệu đồng…

Hằng năm, học sinh giỏi từ cấp huyện trở xuống được Chi hội khuyến học thôn khen thưởng, từ cấp thành phố trở lên được Hội Khuyến học xã khen thưởng, những em có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ kịp thời. Không chỉ khen thưởng, hình ảnh cá nhân được khen và bản sao bằng tốt nghiệp cấp tiến sĩ được trưng bày trang trọng tại Nhà truyền thống xã.

Toàn xã có 64 ban khuyến học và chi hội khuyến học các tộc họ, năm nào cũng tổ chức khen thưởng học sinh giỏi. Tộc Nguyễn, tộc Lê, tộc Trần Đình… tiến hành dâng hương và báo cáo kết quả học tập của con cháu trước tổ tiên tại nhà thờ tộc. Tộc Đặng ở thôn Lệ Sơn còn làm lễ tuyên dương và trao bằng tôn vinh con cháu có học hàm từ thạc sĩ trở lên.

Hoạt động khuyến học khuyến tài đã đem lại nhiều kết quả khả quan, 10 năm liền, toàn xã không có học sinh bỏ học giữa chừng, trong khi số học sinh đoạt giải cao liên tục tăng lên. Năm học 2015-2016, học sinh xã Hòa Tiến đoạt 85 giải tại các kỳ thi học sinh giỏi từ cấp thành phố trở lên. Em Nguyễn Thị Kim Chi ở thôn Dương Sơn, đoạt huy chương vàng tại kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia môn giải toán qua mạng lớp 9, vừa được Hội Khuyến học thành phố trao tặng Giải thưởng Huỳnh Thúc Kháng, chia sẻ: Sự biểu dương, khen thưởng của chính quyền, đoàn thể địa phương và tộc họ càng thôi thúc em nỗ lực phấn đấu và tạo thêm nguồn cảm hứng cho em trong quá trình học tập.  

Năm 2015, xã Hòa Tiến chọn 2 thôn Bắc An và An Trạch xây dựng thí điểm mô hình cộng đồng học tập. Đến năm 2016, mô hình này được nhân rộng khắp 12/12 thôn. Toàn xã có 11 đơn vị đăng ký xây dựng đơn vị học tập, 23 tộc họ đăng ký xây dựng dòng họ học tập, 4.201/4.816 hộ dân đăng ký xây dựng gia đình học tập.

LÊ VĂN THƠM

;
.
.
.
.
.