.

Nhiều đoàn, tổ chức hỗ trợ người dân các tỉnh bị lũ lụt

.

Ngày 22-10, Hội Doanh nhân quận Hải Châu đến trao tặng 1.381 suất quà (trị giá 300.000 đồng/suất) với tổng số tiền gần 500 triệu đồng cho người dân ở 9 xã thuộc 3 huyện Lệ Thủy, Quảng Trạch và Bố Trạch (tỉnh Quảng Bình) bị thiệt hại nặng trong đợt lũ lụt vừa qua. Hội Doanh nghiệp quận Hải Châu phối hợp với Hội Doanh nghiệp, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Quảng Bình tổ chức đêm nhạc “Thương về miền Trung”, qua đó kêu gọi đóng góp được 150 triệu đồng. Số tiền này sẽ được Hội Doanh nghiệp quận Hải Châu mua sắm các phương tiện sinh kế như mua bò, giống… và tổ chức trao tận tay người dân vào đợt 2 sắp tới nhằm giúp bà con có phương tiện lao động, ổn định cuộc sống.

* Trong hai ngày 22 và 23-10, Hội Doanh nhân trẻ thành phố Đà Nẵng tổ chức đoàn cứu trợ người dân bị thiệt hại do đợt lũ lụt vừa qua ở các huyện Tuyên Hóa và Bố Trạch (tỉnh Quảng Bình) với tổng số tiền 212 triệu đồng cùng nhiều hiện vật như: quần áo, nhu yếu phẩm, sách vở, cặp sách… Số tiền này do các đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân trên địa bàn Đà Nẵng tự nguyện ủng hộ.

* Cũng trong hai ngày 22 và 23-10, Hội đồng hương báo chí Quảng Bình tại Đà Nẵng đã đến tỉnh này để trao tặng các suất quà có tổng giá trị 91 triệu đồng do Hội kêu gọi đóng góp. Cụ thể, tặng 90 suất quà (500.000 đồng/suất) cho người dân ở các xã Sơn Thủy (huyện Lệ Thủy), 80 suất quà (500.000 đồng/suất) cho người dân ở xã Quảng Thủy (huyện Quảng Trạch) và 6 triệu đồng cho 3 gia đình gặp hoàn cảnh éo le vì lũ lụt.

* Trong hai ngày 23 và 24-10, CLB Tiếp sức vùng cao tổ chức chương trình hỗ trợ người dân tại tỉnh Quảng Bình, bao gồm xã Văn Hóa (huyện Tuyên Hóa), giáo xứ Cồn Sẻ (thị xã Ba Đồn, huyện Quảng Trạch), giáo xứ Cây Đa (xã Hải Thọ, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị), với tổng số tiền quyên góp 150 triệu đồng; mỗi suất quà trị giá lần lượt là 500.000, 300.000 và 250.000 đồng.

KHÁNH HÒA

;
.
.
.
.
.