.

Hợp tác bảo vệ an toàn trên biển

.

Chiều 24-10, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Đặng Việt Dũng tiếp chỉ huy tàu lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ SAMRAT do Thiếu tướng DS Saini dẫn đầu đến chào xã giao nhân chuyến thăm Đà Nẵng từ ngày 23 đến 27-10.

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đặng Việt Dũng bày tỏ niềm vui khi được đón chào đoàn và giới thiệu khái quát về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của thành phố; trong đó nhấn mạnh bên cạnh phát triển các lĩnh vực y tế, giáo dục, hiện nay Đà Nẵng còn tập trung các ngành kinh tế mũi nhọn như: du lịch, logistics, công nghệ cao…

Thời gian qua, quan hệ hợp tác giữa Ấn Độ và Đà Nẵng có nhiều phát triển, nhất là trên lĩnh vực kinh tế, giáo dục, văn hóa và trao đổi các đoàn công tác giữa Việt Nam - Ấn Độ nói chung, Đà Nẵng - Ấn Độ nói riêng. Ông Đặng Việt Dũng bày tỏ mong muốn trong thời gian lưu lại Đà Nẵng, lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ sẽ chia sẻ nhiều kinh nghiệm, chuyên môn, thực tế trong việc nâng cao năng lực bảo đảm an ninh, an toàn và thực thi pháp luật trên biển cho Cảnh sát biển Việt Nam.

Thiếu tướng DS Saini cảm ơn sự tiếp đón nồng nhiệt của lãnh đạo thành phố Đà Nẵng dành cho đoàn và cho biết, ông rất ấn tượng về sự phát triển hiện đại của Đà Nẵng khi lần đầu tiên có cơ hội đến thăm thành phố. Thiếu tướng Saini cũng nhắc đến việc Ấn Độ và Việt Nam đã ký kết biên bản ghi nhớ chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn, chống hải tặc và chống ô nhiễm trên biển. Thời gian lưu lại Đà Nẵng, lực lượng Cảnh sát biển hai bên sẽ cùng chia sẻ nhiều hơn nữa kinh nghiệm, chuyên môn theo biên bản ghi nhớ, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn trên biển.

ĐẮC MẠNH

;
.
.
.
.
.