.

Hỗ trợ đồng bào miền Trung bị thiên tai

.

Ngày 25-10, tại Công ty CP Dệt may 29-3, ông Guiter VieT, Chủ tịch Tập đoàn Quốc tế VEIT (một tập đoàn kinh tế của Cộng hòa Liên bang Đức), trao cho đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng 100 triệu đồng nhằm ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt.

Ông Guiter VieT trao tượng trưng số tiền ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt cho đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.
Ông Guiter VieT trao tượng trưng số tiền ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt cho đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.

Nhân dịp này, lãnh đạo Công ty CP Dệt may 29-3 cũng trao 100 triệu đồng cho đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố để ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt.

Tin và ảnh: ĐỨC THỊNH

* Ngày 25-10, Trường Đại học (ĐH) Đông Á Đà Nẵng tổ chức buổi trao 212 triệu đồng cho 200 sinh viên là con em các gia đình bị thiệt hại do lũ lụt tại 4 tỉnh miền Trung (Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị). Mỗi suất trị giá 1 triệu đồng do các sinh viên và các nhà hảo tâm đóng góp.

Sinh viên Đại học Đông Á “mổ” heo đất giúp các bạn cùng trường đến từ các tỉnh vùng lũ.
Sinh viên Đại học Đông Á “mổ” heo đất giúp các bạn cùng trường đến từ các tỉnh vùng lũ.

Dịp này, Đoàn Thanh niên Trường ĐH Đông Á cũng trích số tiền hơn 4,3 triệu đồng từ chương trình “Nuôi heo đất tặng vé xe Tết” hằng năm để kịp thời ủng hộ bà con vùng lũ. Ngoài ra, nhà trường cũng chia sẻ với sinh viên vùng lũ bằng hình thức trao học bổng và hỗ trợ các mức học phí phù hợp với hoàn cảnh gia đình trong học kỳ tiếp theo. (PHƯƠNG TRÀ)

* Chiều 25-10, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Liên Chiểu tổ chức phát động quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị lũ lụt nhằm góp phần chia sẻ, hỗ trợ đồng bào sớm khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống. Thời gian vận động quyên góp, ủng hộ: từ ngày 20-10 đến ngày 10-11. Đơn vị tiếp nhận là Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Liên Chiểu và Mặt trận các phường trên địa bàn. Ngay sau lễ phát động, hàng trăm cán bộ, đảng viên đang công tác tại các cơ quan, đơn vị, phòng ban trên địa bàn quận đã tham quyên góp, ủng hộ đồng bào vùng lũ lụt.

Trọng Hùng

;
.
.
.
.
.