.
Thực hiện đề án giảm nghèo

Giảm nghèo đa chiều ở An Khê

.

Các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể ở phường An Khê (quận Thanh Khê) chú trọng hỗ trợ phương tiện sinh kế để hộ nghèo có việc làm, thu nhập ổn định, phối hợp thực hiện phương châm giảm nghèo đa chiều và vận động từng hộ nghèo nỗ lực vượt khó vươn lên.

Tuổi trẻ An Khê giúp hộ nghèo làm nhà.
Tuổi trẻ An Khê giúp hộ nghèo làm nhà.

Trong căn nhà mới khang trang, ông Nguyễn Thà (hộ nghèo ở tổ 47 phường An Khê) hồ hởi tâm sự, ông làm được ngôi nhà này là nhờ UBND phường vận động một doanh nghiệp tài trợ 50 triệu đồng, đồng thời, chính quyền địa phương, bà con hàng xóm hỗ trợ thêm và trong thời gian thi công được anh em dân quân, đoàn viên, thanh niên tận tình phụ giúp. Làm nhà xong, lãnh đạo phường tiếp tục hỗ trợ vật dụng để ông bán hàng ăn.

Còn bà Đỗ Thị Mai (tổ 120) được phường hỗ trợ 60 triệu đồng xây nhà mới và kinh phí mua vật dụng buôn bán nhỏ. “Nhờ có phường quan tâm giúp đỡ, gia đình tôi mới có cuộc sống ổn định, không còn phải lo mưa gió, thất nghiệp”, bà Mai nói.

Ở phường An Khê, công tác giảm nghèo và an sinh xã hội được cả hệ thống chính trị cùng chung tay thực hiện, đem lại hiệu quả mà trên đây chỉ là hai trường hợp cụ thể. Chỉ từ đầu năm đến nay, toàn phường có 79 hộ nghèo và hộ chính sách khó khăn được hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà, đồng thời gần 100 hộ khác được hỗ trợ phương tiện sinh kế, vật dụng gia đình. Phường còn chăm lo hỗ trợ hộ nghèo về giáo dục, y tế, thiết bị nghe nhìn theo phương châm giảm nghèo đa chiều. Đầu năm học mới 2016-2017, hơn 100 học sinh mồ côi, khuyết tật, con hộ nghèo được hỗ trợ học bổng, sách vở, quần áo, đồ dùng học tập, giúp các em có đủ điều kiện đến trường…

Để có kế hoạch giảm nghèo cụ thể, hằng năm, UBND và Ủy ban Mặt trận phường tổ chức khảo sát thực tế hoàn cảnh các hộ nghèo và đối thoại trực tiếp tại nhà để nắm bắt nhu cầu cần giúp đỡ. Với 451 hộ nghèo còn sức lao động, phường tập trung hỗ trợ sinh kế, việc làm, tạo điều kiện làm ăn. Trong đó, UBND phường chú trọng giúp đỡ 12 hộ chính sách. Riêng 6 hộ nghèo không còn sức lao động được phường giải quyết chế độ bảo trợ xã hội và vận động các nhà hảo tâm chia sẻ thêm để ổn định cuộc sống.

Cùng với đó, các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể phối hợp tuyên truyền nhân rộng các mô hình kinh tế có hiệu quả cao, tạo điều kiện cho hộ nghèo vay vốn ưu đãi để sản xuất-kinh doanh; vận động các chủ doanh nghiệp quan tâm tuyển dụng lao động nghèo tại địa phương. Lãnh đạo phường vận động các cơ quan, doanh nghiệp, các đơn vị lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn cùng tham gia thực hiện chương trình giảm nghèo, thu hút sự đồng hành của nhiều đơn vị như Trung đoàn 282, Tiểu đoàn 906…

“Toàn phường phấn đấu đến cuối năm 2016 không còn hộ chính sách nghèo và hoàn thành mục tiêu xóa nghèo theo chuẩn mới vào năm 2019”, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phan Nữ Xuân Đài chia sẻ.

Bài và ảnh: LÊ VĂN THƠM

;
.
.
.
.
.