.

Đổi mới tiếp xúc cử tri có hiệu quả

.

Ngày 31-8, đại biểu HĐND thành phố khóa IX gồm các ông, bà: Võ Công Trí, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Huỳnh Bá Cử, Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố; Lê Xuân Hòa, Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố; Lê Thị Minh Thảo, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Thủy sản và Thương Mại Thuận Phước; Võ Ngọc Đồng, Giám đốc Sở Nội vụ; Cao Xuân Thắng, Bí thư Quận ủy Sơn Trà; Nguyễn Thị Thu Hà, Chủ tịch Hội LHPN thành phố Đà Nẵng cùng đại biểu HĐND quận Sơn Trà tiếp xúc cử tri các phường An Hải Đông, Phước Mỹ và Thọ Quang.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí và các đại biểu HĐND thành phố kiểm tra thực tế tại công viên và chợ Phước Mỹ.  					        Ảnh: ĐOÀN LƯƠNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí và các đại biểu HĐND thành phố kiểm tra thực tế tại công viên và chợ Phước Mỹ. Ảnh: ĐOÀN LƯƠNG

Sau khi nghe đại biểu HĐND thành phố và đại biểu HĐND quận báo cáo tóm tắt kết quả kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố khóa IX, kỳ họp thứ 2 HĐND quận Sơn Trà khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021, nhiều cử tri quận Sơn Trà bày tỏ bức xúc trước việc nhiều tuyến đường trên địa bàn quận chưa được khớp nối hệ thống thoáng nước với các kiệt, hẻm đã gây nên tình trạng ngập úng và ô nhiễm khi mưa xuống. Cử tri phường An Hải Đông đề nghị thành phố sớm thực hiện đền bù và mở rộng đường Lương Thế Vinh trước Tết 2017.

Các cử tri cũng nêu một số kiến nghị: xem xét, nghiên cứu sắp xếp lại mô hình tổ dân phố phù hợp với tình hình hiện nay; quản lý tốt các cửa hàng kinh doanh gas trong khu dân cư nhằm bảo đảm an toàn tính mạng người dân; tăng cường quản lý các cơ sở sản xuất đồ mộc, hàng gia dụng và các lô đất trống trong khu dân cư nhằm hạn chế gây ô nhiễm môi trường.

Các cử tri bày tỏ bức xúc trước tình hình ô nhiễm môi trường biển do các cống nước thải đổ trực tiếp ra biển và đề nghị thành phố đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải, bảo đảm vệ sinh môi trường du lịch biển. Cử tri đề nghị thành phố kiểm tra chặt chẽ nguồn thực phẩm vào các chợ và chấn chỉnh tình trạng tham ô, tham nhũng của một bộ phận cán bộ, công chức; tăng cường đổi mới cách tiếp xúc cử tri sao cho hiệu quả hơn; mở rộng các con đường xung quanh chợ Phước Mỹ để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và du khách tham quan, buôn bán; quy hoạch xây dựng các khu công viên, khu vui chơi giải trí dành cho người dân lao động.

Tiếp thu và giải trình các ý kiến của cử tri quận Sơn Trà, đại biểu Võ Công Trí, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, cho biết tình trạng đậu, đỗ xe tràn lan trên lòng đường, vỉa hè là vấn đề nan giải hiện nay của thành phố. Việc quy hoạch bãi đậu, đỗ xe hiện vẫn chưa theo kịp với tốc độ phát triển của các phương tiện giao thông. Hai tuần một lần, lãnh đạo thành phố đều triển khai các cuộc họp với Sở Giao thông vận tải và Công an thành phố để nghe báo cáo tình hình về vấn đề này, đồng thời đề ra biện pháp xử lý. Trong thời gian tới, thành phố sẽ quy định chỉ cấp phép xây dựng cho các khách sạn, nhà hàng có bãi đậu, đỗ xe. Bên cạnh đó, mở thêm một số tuyến đường xe buýt và đề nghị bà con cử tri hưởng ứng sử dụng phương tiện giao thông công cộng để hạn chế các phương tiện giao thông cá nhân lưu thông trên đường phố.

Về vấn đề ô nhiễm môi trường biển do nước thải trực tiếp từ các cống rãnh chưa qua xử lý, đại biểu Võ Công Trí khẳng định, biển là tài sản quý của Đà Nẵng và lãnh đạo thành phố luôn quan tâm đến vấn đề này. Tuy nhiên, việc xây dựng hệ thống xử lý nước thải vẫn còn phụ thuộc kinh phí nên cần có thời gian mới khắc phục được.

Đối với việc đổi mới tiếp xúc cử tri, đại biểu Võ Công Trí cho rằng, cải tiến cách tiếp xúc cử tri là việc cần phải làm và hứa sẽ cố gắng tăng cường đổi mới hiệu quả để đáp ứng yêu cầu của cử tri.

ĐOÀN LƯƠNG

● Cùng ngày, các đại biểu HĐND thành phố khóa IX gồm các ông, bà: Đặng Thị Kim Liên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Lê Quang Nam, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và các đại biểu HĐND quận Cẩm Lệ đã tiếp xúc cử tri phường Khuê Trung và phường Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ).

Tại buổi tiếp xúc, liên quan đến vấn đề môi trường, cử tri phường Khuê Trung đề nghị quận và thành phố sớm thực hiện chủ trương di dời các ngôi mộ xen lẫn trong khu dân cư; có biện pháp quản lý những lô đất trống, không để cỏ dại mọc, nước ứ đọng; các gara ô-tô trên đường Xuân Thủy gây ô nhiễm, cản trở giao thông… Ngoài ra, một số cử tri phường Khuê Trung còn phản ánh việc thành phố cho những hộ giải tỏa nợ đất tái định cư và bắt đầu tính lãi sau 10 năm là gây khó khăn cho nhân dân; bởi trên thực tế, những hộ nghèo mới nợ và không có tiền nên không trả đúng hẹn, nếu tính lãi thì khó khăn chồng chất khó khăn, người dân không biết khi nào mới trả dứt điểm cả nợ lẫn lãi.

Cử tri phường Hòa Xuân bày tỏ bức xúc trước thực trạng nhiều tuyến đường chưa được thảm nhựa, chưa lát gạch vỉa hè, gây bụi và cỏ dại mọc um tùm, ảnh hưởng đến việc xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị. Bước vào năm học mới, cử tri đề nghị thành phố phải cương quyết với việc dạy thêm, học thêm tràn lan như thời gian vừa qua; đồng thời mong muốn Đảng, Chính phủ tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; có chính sách lâu dài để giải quyết việc làm và tăng mức sống cho người dân vùng giải tỏa.

ĐẶNG NỞ

● Ngày 31-8, các đại biểu HĐND thành phố khóa IX gồm các ông, bà: Phan Thị Thúy Linh, Trưởng ban Kinh tế-Ngân sách HĐND thành phố; Trần Thắng Lợi, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy; Lê Vinh Quang, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Phú Hoàng đã tiếp xúc cử tri phường Thanh Khê Đông (quận Thanh Khê).

Nhiều ý kiến cử tri phản ánh việc xử lý mùi hôi ở cửa sông Phú Lộc đổ ra biển đã làm nhiều năm nhưng không dứt điểm; thành phố cần có giải pháp xử lý triệt để điểm tình trạng ô nhiễm này. Cử tri Phan Nhật Tiến đề nghị thành phố công khai mức độ ảnh hưởng của sự cố môi trường do Công ty Formosa Hà Tĩnh gây ra ảnh hưởng đến vùng biển Đà Nẵng như thế nào và cần kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn của hải sản trong các chợ của thành phố; bởi hiện nhiều hộ dân vẫn lo ngại hải sản nhiễm độc do sự cố môi trường nên chưa dám ăn.

Cử tri cũng phản ánh trên đường vào Trung tâm Y tế quận Thanh Khê, Công ty CP Môi trường đô thị đặt quá nhiều thùng rác gây mùi hôi. Đoạn đường sắt từ ga Thanh Khê đến đường ngang qua đường Nguyễn Đức Trung nhiều rác bẩn, có biểu hiện phức tạp về tệ nạn hút chích ma túy. Cử tri Trương Văn Hiền nêu lên tình trạng xe taxi tải và taxi chở khách chạy ẩu gây nguy hiểm cho người đi đường. Trước tình trạng đậu, đỗ xe vô tội vạ trên đường Nguyễn Đức Trung gây cản trở, ách tắc giao thông, cử tri đề nghị thành phố cắm biển báo quy định nơi đậu, đỗ xe trên tuyến đường này. Cử tri phường Thanh Khê Đông phản ánh đường kiệt vào các tổ dân phố 37, 38, 39 thường xuyên ngập úng do nâng cấp đường Yên Khê cao hơn, cần phải xây cống thoát nước cho các kiệt, hẻm này. Nhiều ý kiến cử tri đề nghị thành phố xem xét cho xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng ở những nơi đã di dời mồ mả trong khu dân cư trên địa bàn phường.

S.TRUNG

;
.
.
.
.
.