.

Gần 80 tỷ đồng đầu tư làm đường Mai Đăng Chơn giai đoạn 2

.

Báo Đà Nẵng số ra ngày 23-1-2016 đăng bài “Dân mong sớm hoàn thiện đường Mai Đăng Chơn”, phản ánh hiện trạng đường Mai Đăng Chơn đoạn cuối tuyến dài 1,4km (giai đoạn 2 dự án đường Mai Đăng Chơn) xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến lưu thông của người và phương tiện giao thông, ô nhiễm môi trường và nguy cơ tai nạn giao thông cao.

Mới đây, UBND thành phố đã có văn bản thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng đường Mai Đăng Chơn nối dài (đoạn cuối tuyến tiếp giáp địa phận tỉnh Quảng Nam) để khớp nối hạ tầng giao thông khu vực. Nguồn vốn đầu tư từ ngân sách thành phố Đà Nẵng. Đối với chi phí đền bù giải tỏa sẽ do tỉnh Quảng Nam chi trả và thực hiện công tác giải tỏa đền bù.

Dự kiến dự án sẽ được phân kỳ qua 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 (2016-2017) với kinh phí khoảng 47 tỷ đồng, đầu tư xây dựng nền mặt đường, hệ thống thoát nước ngang, hoàn trả mương thủy lợi, cống kỹ thuật, cấp nước và cấp điện. Giai đoạn 2 (2019-2020) kinh phí gần 31 tỷ đồng, đầu tư xây dựng bó vỉa, vỉa hè, hố trồng cây, cây xanh, hệ thống thoát nước dọc và cấp nước.

MINH SƠN

;
.
.
.
.
.