.

Hiệu ứng từ phong trào "Đền ơn đáp nghĩa"

.

Những năm qua, Bộ Chỉ huy Quân sự (BCHQS) thành phố phối hợp chặt chẽ với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm tốt việc tham mưu UBND thành phố duy trì Ban chỉ đạo thực hiện các nghị định, chỉ thị, quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác hậu phương quân đội và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”...

Lực lượng vũ trang thành phố chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ.       	             Ảnh: CÁT TƯỜNG
Lực lượng vũ trang thành phố chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ. Ảnh: CÁT TƯỜNG

Hằng năm, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) thành phố tự nguyện đóng góp 4 ngày lương vào quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”. Các cơ quan, đơn vị thường xuyên quan tâm chăm sóc gia đình thương binh, liệt sĩ, Bà mẹ Việt Nam anh hùng (nhận phụng dưỡng 12  mẹ với mức 1.000.000 đồng/tháng); đồng thời, thăm hỏi khi ốm đau, tặng quà nhân dịp lễ, Tết, ngày 27-7, đỡ đầu các đối tượng chính sách gặp khó khăn, hoàn cảnh neo đơn.

Từ nguồn quỹ nghĩa tình của Quân khu 5 và Bộ Quốc phòng cũng như LLVT thành phố, hàng trăm căn nhà tình nghĩa và hàng trăm sổ tiết kiệm trị giá hàng chục tỷ đồng đã được trao cho các gia đình chính sách khó khăn. Ngoài ra, nguồn quỹ này còn có ý nghĩa trong việc thăm, tặng quà thường xuyên Trung tâm Điều dưỡng thương binh nặng và người có công tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng. Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ BCHQS còn tổ chức cho đoàn viên, hội viên hành quân về nguồn, thắp hương, chăm sóc các nghĩa trang liệt sĩ, ủng hộ quỹ chất độc da cam thành phố và nuôi dưỡng thường xuyên 4 cháu nhiễm chất độc da cam trên địa bàn.

Trong các đợt công tác dân vận - vận động quần chúng, các đơn vị quân đội, LLVT đứng chân trên địa bàn hành quân về các xã vùng núi, vùng khó khăn của thành phố giúp các đối tượng chính sách làm nhà, sửa chữa nhà cửa, tặng quà, thăm hỏi, động viên, chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ, Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Bên cạnh đó, các chế độ cho hàng ngàn cán bộ quân đội nghỉ hưu từng công tác tại các chiến trường B, C, K, dân quân du kích, hạ sĩ quan, chiến sĩ, lực lượng công an, cán bộ tham gia chống Mỹ… được giải quyết đầy đủ theo các Quyết định 290, 188, 142 của Thủ tướng Chính phủ, với số tiền hàng chục tỷ đồng...

Những năm qua, LLVT thành phố phối hợp chặt chẽ với Hội Cựu chiến binh các cấp và chính quyền, nhân dân tìm kiếm quy tập đưa vào nghĩa trang hàng ngàn hài cốt liệt sĩ…

Những con số tưởng chừng khô khan trên thật sự mang nặng tấm lòng tình nghĩa và sự tri ân của cán bộ, chiến sĩ LLVT, nhân dân thành phố. Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” cũng phát triển ngày càng sâu rộng, thiết thực; góp phần giúp cuộc sống của những người đã hy sinh máu xương, sức lực cho đất nước được cải thiện và tốt đẹp hơn.

CÁT TƯỜNG

;
.
.
.
.
.