.

Liên Chiểu nỗ lực giảm nghèo

.

Từ nhiều năm nay, Đảng bộ, chính quyền các cấp quận Liên Chiểu xác định, giải pháp tốt nhất đảm bảo an sinh xã hội là khai thác triệt để tiềm năng hiện có, đẩy mạnh phát triển kinh tế. Quận đã triển khai các chương trình hỗ trợ người dân, nhất là các hộ hoàn cảnh khó khăn có điều kiện vươn lên thoát nghèo.

Mô hình nuôi gà thịt quy mô lớn của hộ ông Trần Văn Cam.  Ảnh: NGUYỄN CẦU
Mô hình nuôi gà thịt quy mô lớn của hộ ông Trần Văn Cam. Ảnh: NGUYỄN CẦU

Cùng theo đó, quận đẩy mạnh phong trào Hội Nông dân, Cựu chiến binh, Phụ nữ thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi. Nhờ vậy, không chỉ hàng nghìn hộ thoát nghèo mà biết bao gia đình có cuộc sống khá giả. Phường Hòa Khánh Nam có khá nhiều mô hình kinh tế tiêu biểu. Sau khi điều chỉnh khu vực được phép chăn nuôi theo Chỉ thị 12 của UBND thành phố, tại một số khu vực như Đà Sơn, Khánh Sơn, phường tổ chức phát triển hoạt động chăn nuôi. Hiện tại, có gần 100 hộ đang nuôi bò, heo, gà quy mô đàn với tổng đàn bò hơn 250 con, hàng nghìn con heo, hàng chục nghìn con gia cầm.

Điển hình như hộ ông Nguyễn Đức Sinh, ở tổ 157 nuôi gần 100 con bò thịt, hộ ông Nguyễn Văn Tuấn, nuôi khoảng 200 con heo mỗi năm… Ông Nguyễn Thanh Sinh, Chủ tịch Hội Nông dân phường cho biết: Mỗi hộ một hướng đầu tư, song ở họ đều có điểm chung đó là nỗ lực vượt khó để làm giàu. Qua theo dõi, có thể đúc kết rằng yếu tố có ý nghĩa quyết định thành công của các mô hình kinh tế tiêu biểu ở địa phương là các hộ nông dân mạnh dạn đầu tư, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và nhạy bén với thị trường. Hiện toàn phường có 1.174 hộ nông dân. Giai đoạn 2013-2015, có 298 hộ đạt danh hiệu Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Chị Nguyễn Thị Thị, vợ ông Trần Văn Cam, ở tổ 135, phường Hòa Khánh Nam, chủ gia trại gà thịt quy mô 2.000 con cho biết: Mỗi năm nuôi 3 lứa, mỗi lứa trên dưới 2.000 con giống, thu khoảng 250 triệu đồng, trừ chi phí lãi khoảng 70-80 triệu đồng.

Tại phường Hòa Hiệp Bắc, bằng nhiều hướng đầu tư, hàng chục hộ đang đẩy mạnh phát triển kinh tế vườn rừng, chăn nuôi gia súc, gia cầm, thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm. Tiêu biểu là các ông Nguyễn Văn Thi, khai thác đất hoang trồng hàng nghìn bụi chuối, cây cảnh quan môi trường; hộ ông Nguyễn Như Tiến, nuôi hơn 10 con nai, hươu lấy nhung…

Cùng với nỗ lực không mệt mỏi của mỗi gia đình, từ năm 2013 đến 2015, quận Liên Chiểu đã trích ngân sách cấp thẻ bảo hiểm y tế cho hơn 50.000 lượt người nghèo, hỗ trợ xây 67 nhà đại đoàn kết, 85 công trình vệ sinh hộ gia đình; đào tạo nghề cho 1.235 lượt người, giải quyết việc làm cho 416 lao động… Trong 2 năm qua, có 4.237 hộ đã thoát nghèo. 

  Với mục tiêu mỗi năm đưa ra khỏi diện nghèo khoảng 1.000 hộ và đưa ra khỏi diện cận nghèo 360 hộ, UBND quận Liên Chiểu vừa ban hành Đề án giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 với 15 giải pháp chủ yếu. Ông Đàm Quang Hưng, Chủ tịch UBND quận cho biết: An sinh xã hội là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của địa phương.

Thời gian tới, thực hiện đề án giảm nghèo bền vững, quận sẽ ưu tiên giải quyết những vấn đề trọng tâm như: Hỗ trợ về nhà ở, công trình vệ sinh, điện nước sinh hoạt; hỗ trợ ưu đãi về tín dụng, y tế, giáo dục; dạy nghề, tạo việc làm, hướng dẫn cách làm ăn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật; xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế tiêu biểu; thực hiện các chính sách bảo trợ xã hội, hỗ trợ phương tiện sinh kế, thực hiện chính sách đối với hộ nghèo không còn sức lao động…; phấn đấu đến năm 2020 trên địa bàn quận không còn hộ nghèo và hộ cận nghèo theo chuẩn hiện nay…

Nguyễn Cầu   

;
.
.
.
.
.