.

Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông gây mưa dông trên cả nước

.

Hồi 1 giờ sáng nay (24/6), vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 13,0 độ Vĩ Bắc; 116,0 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa 570km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 7-8.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)
Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km và còn có khả năng mạnh thêm. Đến 1 giờ ngày 25/6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,1 độ Vĩ Bắc; 112,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 200km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 8-9.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Ngoài ra, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh ở phía Nam nên khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông mạnh. Gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 2-3m; biển động. Trong mưa dông có nguy cơ cao xảy ra lốc xoáy. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương nhận định, nơi chịu tác động mạnh mẽ nhất của áp thấp nhiệt đới khi kết hợp với gió mùa Tây Nam là khu vực biển và đất liền Việt Nam. Trên đất liền cũng được cảnh báo hiện tượng mưa dông, lốc xoáy và gió giật ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ từ hôm nay (24/6) cho đến cuối tuần, mưa có thể chia ra thành đợt, ngày ít mưa nhưng chủ yếu là mưa dông kéo dài.

Dự báo cho các vùng ngày 24/6 như sau: Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 48-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 32 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 63 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 32 - 35 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên-Huế chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 45 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28 độ C, cao nhất từ: 32 - 35 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Nam đêm và chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Phía Bắc gió Đông đến Đông Nam, phía Nam gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 67 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Tây Nguyên có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, cao nhất từ 27 - 31 độ C.

Nam Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 75 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 28 - 31 độ C./.

Theo Vietnam+

;
.
.
.
.
.