.

Áp thấp nhiệt đới gây mưa to ở miền Trung

.

Sau khi đi vào phía Đông Nam quần đảo Hoàng Sa, áp thấp nhiệt đới suy yếu thành một vùng thấp. Khả năng 1-2 ngày tới, vùng áp thấp có thể mạnh trở lại, gây mưa to cho ven biển Trung Bộ.

Vùng trắng đậm gần bờ biển Việt Nam là hình ảnh của vùng áp thấp. Ảnh chụp mây vệ tinh của NCHMF.
Vùng trắng đậm gần bờ biển Việt Nam là hình ảnh của vùng áp thấp. Ảnh chụp mây vệ tinh của NCHMF.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết, sau hai ngày di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc, đêm qua áp thấp nhiệt đới đã đi vào phía Đông Nam quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam và suy yếu thành một vùng áp thấp.

8h sáng 26/6, trung tâm vùng áp thấp cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 320 km về phía Đông Nam, sức gió mạnh nhất còn 40 km/h, tương đương cấp 5. Hôm nay vùng áp thấp tiếp tục theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 5-10 km/h, gây gió mạnh ở giữa và nam biển Đông, biển động.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, khoảng ngày 27-28/6, vùng áp thấp có khả năng mạnh trở lại và hướng về vịnh Bắc Bộ. Các tỉnh ven biển Trung Bộ sẽ có mưa to, nhiều nơi mưa rất to.

Chiều 23/6, được hình thành từ một vùng áp thấp trên biển Đông, áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm, nhắm đến quần đảo Hoàng Sa. Đây là áp thấp nhiệt đới thứ hai được hình thành trên biển Đông trong mùa mưa bão năm nay.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết, năm nay nhiều khả năng bão và áp thấp nhiệt đới trên biển Đông xuất hiện muộn và ít hơn trung bình nhiều năm. Trong đó có 4-5 cơn bão, áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền.

Theo VnExpress

;
.
.
.
.
.